Pháp đình

Thiếu phụ cuồng yêu đốt nhà trọ ở Hà Nội bị tuyên y án tử hình

11/03/2024, 14:33

Tòa phúc thẩm kết luận hành vi của nữ bị cáo sinh năm 1993 đặc biệt nguy hiểm với xã hội và thể hiện rõ người này không còn khả năng để cải tạo, giáo dục.

Sau 6 tháng diễn ra phiên tòa sơ thẩm, ngày 11/3, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú huyện Nam Trực, Nam Định) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Hải được xác định là hung thủ gây ra vụ phóng hỏa nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, khiến 6 người thương vong hồi đầu tháng 3/2022.

Hôm 31/8/2023, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Thị Thanh Hải tổng hợp hình phạt tử hình về hai tội danh nêu trên. Sau đó, bị cáo kháng án cho rằng bản thân không cố tình phóng hỏa đốt nhà trọ, mà chỉ đốt chiếc xe máy do mất kiểm soát.

Thiếu phụ cuồng yêu đốt nhà trọ ở Hà Nội bị tuyên y án tử hình- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Thanh Hải không được tòa chấp nhận kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, thiếu phụ 31 tuổi đã đổi nội dung kháng cáo sang nhận tội, đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng.

Sau khi xem xét, cấp phúc thẩm ghi nhận nguyện vọng của bị cáo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm với xã hội và thể hiện rõ người này không còn khả năng để cải tạo, giáo dục.

Do đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với Trần Thị Thanh Hải.

Bản án xác định năm 2019, Hải cùng chồng và con thuê phòng trọ sống ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian này, cô ta lấy tên là Hải Anh, nói dối chưa kết hôn để làm quen rồi có quan hệ tình cảm với anh Chẩu Việt H (quê Tuyên Quang).

Sau gần một năm yêu nhau, anh H chủ động nói lời chia tay nhưng Hải không đồng ý. Muốn níu kéo quan hệ với người tình, Hải nói dối rằng cô có thai, đòi anh H phải có trách nhiệm.

Tháng 3/2022, anh H chuyển đến nhà trọ mới trong ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để sống cùng anh họ. Biết việc này, Hải cho rằng người thân xúi giục anh H chấm dứt qua lại với mình, nên toan tính trả thù.

Chiều 31/3/2022, sau khi mua can xăng, Hải đến tầng để xe trong chung cư mini nơi anh H thuê trọ và phóng hỏa một chiếc xe máy. Hành động này khiến lửa cháy lan ra toàn bộ khu vực chân cầu thang nhà trọ. Sau khi gây án, Hải bỏ đi.

Hỏa hoạn do Hải gây ra khiến một phụ nữ mang thai tử vong, 5 nạn nhân khác bị thương. Vụ việc còn làm hư hỏng 15 chiếc xe các loại và 21 giàn điều hòa cũng như phá hỏng kết cấu căn nhà cho thuê.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.