An ninh hình sự

Thiếu tá CSGT kể “bí kíp” truy vết những chiếc xe bị mất trộm

22/10/2023, 06:26

Với thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng cùng chiến sĩ Đội CSGT số 8, tra cứu phương tiện để xe tìm về khổ chủ là một trong những niềm đam mê của bản thân.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 8, Phòng CSGT công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục trao trả thêm hai chiếc xe máy bị kẻ gian đánh cắp cho chủ phương tiện là chị Quách Thị Bích Liên (trú phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) và chị Vũ Thùy Linh (ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa).

Thiếu tá CSGT kể “bí kíp” truy vết những chiếc xe bị mất trộm - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 8, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đang làm bàn giao tài sản cho người bị hại.

Hơn một năm trước, do sơ ý nên chị Liên bị kẻ gian trộm chiếc xe tay ga đắt tiền khi tới nhà người thân chơi.

Về phần mình, chị Vũ Thùy Linh kể, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 4 năm trước, chị để chiếc xe tay ga đời mới trước cửa nhà. Do chủ quan không khóa càng xe, chỉ trong tích tắc mất cảnh giác, kẻ gian đã bẻ khóa cổ và cuỗm mất tài sản.

Bất ngờ, một ngày đầu thu 2023, nữ nhân viên công sở được Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn và cán bộ Đội CSGT số 8 gọi đến xác nhận tài sản bị mất.

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt từng là Tổ trưởng các Tổ công tác 141 của Công an Hà Nội, thiếu tá Cường được mệnh danh là khắc tinh của tội phạm xe gian.

Ban đầu, khi tra cứu những chiếc xe bị tạm giữ, anh cùng đồng đội sử dụng nghiệp vụ để tìm kiếm những điểm khả nghi trong hồ sơ, kiểm tra thực tế phương tiện tại kho bãi.

Có những xe hoàn toàn không có trong kho dữ liệu xe vật chứng của cơ quan công an, nhưng bằng nghiệp vụ chuyên môn, thiếu tá Cường đã trực tiếp cùng cán bộ chiến sĩ điều tra xác minh mở rộng. Cuối cùng, họ tìm ra chủ sở hữu phương tiện đó.

Trước đây, CSGT phải liên lạc với công an cấp xã, thậm chí trực tiếp về địa bàn để tìm người bị hại. Song từ khi có dữ liệu dân cư quốc gia, việc tra cứu chủ phương tiện diễn ra nhanh chóng và đỡ mất nhiều công sức hơn.

"Cần nhận biết được các đời xe, đặc điểm của từng thế hệ phương tiện để vận dụng xác minh từ số máy, số khung của phương tiện cho kết quả chính xác", thiếu Cường nhấn mạnh.

Đặc biệt, nhiều phương tiện đã bị tẩy xóa số máy, số khung nên không xác định được thông tin. Khi đó, CSGT phải trưng cầu cơ quan giám định kỹ thuật hình sự, sử dụng chất hóa học để ngược dòng tìm thông số của xe.

"Tôi cũng không còn nhớ đã tìm ra bao nhiêu chiếc xe tang vật để trả lại cho chính chủ", thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường nói và khẳng định, tra cứu phương tiện để xe tìm về khổ chủ dường như là một trong những niềm đam mê của bản thân.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.