Chính trị

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hợp tác xây đường sắt, làm xe điện cùng Việt Nam

30/11/2023, 18:19

Với tâm thế khai mở những mảnh đất hợp tác mới giữa hai nước, ngày 30/11, Thủ tướng đã có chuyến thăm nhiều doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp tác về xây dựng đường sắt, sân bay, sản xuất xe điện là những lĩnh vực doanh nghiệp sở tại rất quan tâm.

Kỳ vọng hợp tác về xây dựng hạ tầng giao thông 

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 30/11 (giờ địa phương), tại Thủ đô Ankara, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam và có cuộc tiếp với các lãnh đạo nhiều tập đoàn ở nước này.

Diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp tổ chức. Cùng dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và gần 200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý, trong đó có doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ngay tại diễn đàn, một số cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo các bộ, cộng đồng doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thế mạnh và mong muốn thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, thông qua Việt Nam để thâm nhập sâu vào thị trường ASEAN.

Và xây dựng hạ tầng giao thông là một trong những lĩnh vực các doanh nghiệp quan tâm.

Ngoài ra còn có sản xuất hàng gia dụng, khoa học công nghệ, tài chính, hàng không, logistics, năng lượng tái tạo, dược phẩm, nông nghiệp, công nghiệp Halal... 

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về tình hình đất nước và ba đột phá chiến lược Việt Nam đang thực hiện, gồm đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế; đột phá về phát triển hạ tầng, đột phá về phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính.

Khẳng định Việt Nam có những yếu tố nền tảng để các nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam làm ăn ổn định, hiệu quả, Thủ tướng cam kết: "Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý, trong đó có doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam".

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo các bộ, cộng đồng doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và thông qua Việt Nam để thâm nhập sâu vào thị trường ASEAN (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn, song cơ chế hợp tác còn hạn hẹp. 

Để mở rộng mảnh đất hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi hơn, Thủ tướng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và hai bên tiến tới đàm phán hiệp định thương mại tự do... 

Nhà thầu xây sân bay Long Thành muốn làm đường sắt cho Việt Nam 

Trong lịch trình dày đặc ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn IC Holdings, đơn vị đang tham gia liên danh Vietur thực hiện gói thầu xây dựng và lắp thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành với giá trị 35.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hợp tác xây đường sắt, làm xe điện cùng Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn IC Holdings, tập đoàn đa ngành hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng (Ảnh: VGP).

Tìm hiểu cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu là nội dung chính hai nhà lãnh đạo của tập đoàn là ông Ibrahim Cecen, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và ông First Cecen, Chủ tịch Công ty xây dựng IC ICTAS chia sẻ với Thủ tướng. 

IC Holdings (1969), là tập đoàn đa ngành hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, xếp thứ 208/250 trong danh sách các nhà thầu quốc tế do Tạp chí ENR bình chọn. Năm 2022, Tập đoàn có hơn 15.000 nhân viên và doanh thu đạt 5,3 tỷ USD.

Thông báo tiến độ gói thầu nhà ga Long Thành, lãnh đạo IC cho biết, rất hài lòng với công việc đang triển khai tại Việt Nam và sẽ tiếp tục làm ăn lâu dài, coi Việt Nam như đất nước thứ hai của mình, đóng vai trò tiên phong ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

IC cũng đang quan tâm tới nhiều dự án khác tại Việt Nam, như đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành, tuyến metro số 4 tại TPHCM, tuyến metro số 5 tại Hà Nội…

Cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của IC Holdings, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan triển khai gói thầu xây dựng nhà ga Sân bay Long Thành hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng đề ra, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Để bảo đảm tiến độ, cần tiến hành thi công "3 ca 4 kíp"; để bảo đảm chất lượng, cần giám sát chặt chẽ.

Thủ tướng cũng đề nghị IC tham gia xây dựng các công trình lớn khác; đồng thời nghiên cứu, hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án đầu tư cụ thể khác trong các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn và Việt Nam đang ưu tiên, nhất là cơ sở hạ tầng chiến lược đường bộ, đường biển, hàng không, công nghiệp, năng lượng, du lịch, đô thị thông minh…

Việt Nam đã xác định ba đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực.

Một lần nữa, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Việt Nam (như đường cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, metro…)" trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô điện 

Cùng ngày, Thủ tướng có cuộc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kacir và thông điệp sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng đầu tư vào Việt Nam tiếp tục được nhấn mạnh. 

Theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ có kinh nghiệm trong việc vận hành hơn 100 khu công nghiệp công nghệ cao với các quy mô khác nhau.

Đây chính là những kinh nghiệm rất cần mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể nghiên cứu đầu tư, phát triển, chia sẻ kinh nghiệm với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại Việt Nam. Hai bên có thể trao đổi cụ thể vấn đề này tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp song phương.

Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hợp tác xây đường sắt, làm xe điện cùng Việt Nam - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Kacir.

Về phía Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fatih Kacir khẳng định, là một quốc gia của công nghiệp và chế tạo, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp, công nghệ cao, tự động hóa, công nghiệp quốc phòng, sản xuất ô tô, viễn thám…

Tin tưởng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác do có nhiều lợi thế và kinh nghiệm có thể bổ sung cho nhau, Bộ trưởng nhất trí với định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp và công nghệ cao tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các hãng sản xuất ô tô điện của Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác Việt Nam, khẳng định đây là lĩnh vực mới song rất tiềm năng.

Bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng của mạng lưới các hiệp định thương mại tự do trong tiếp cận và mở rộng thị trường, đề nghị hai nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

Trong chuyến thăm Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) - một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét khả năng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước, nhất là hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Các sản phẩm chính của TAI gồm: Mô hình vệ tinh trinh sát và quân sự Göktürk-2, được cấp phép sản xuất máy bay phản lực General Dynamics F-16 Fighting Falcon, máy bay vận tải hạng nhẹ/tuần tra/giám sát hàng hải CASA/IPTN CN-235, máy bay huấn luyện SIAI-Marchetti SF.260, máy bay tìm kiếm và cứu nạn Cougar AS-532 (SAR), tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu (CSAR) và máy bay trực thăng tiện ích, cũng như thiết kế và phát triển máy bay không người lái (UAV).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.