Xã hội

Thời tiết 26/10: Hà Nội mưa rào rải rác vào chiều tối, miền Trung mưa lớn

26/10/2022, 07:40

Hà Nội dự báo mưa rào rải rác vào chiều tối. Khu vực miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo lũ quét từ Hà Tĩnh đến Bình Định

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, 24 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như:

Hồ Kim Sơn 391,8mm (Hà Tĩnh); Đồng Hới Meteo 275,8 mm (Quảng Bình); Cồn Cỏ 265,2mm (Quảng Trị); Bạch Mã 316,2mm (Thừa Thiên Huế); Sơn Trà 192,2mm (Tp. Đà Nẵng); Tam Trà 304,2mm (Quảng Nam); Trà Phú 343,4mm (Quảng Ngãi); …

Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác.

Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã đạt trạng thái gần bão hòa (85-95%).

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ 10-25mm, có nơi trên 60mm.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Định từ 20-50mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

Mưa lớn dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định.

Mưa lớn từ Đà Nẵng đến Bình Định

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 07h ngày 25/10 đến 03h ngày 26/10 có nơi trên 220mm như:

Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 318.2mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 221.6mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 261.8mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 332.2mm, Tam Trà (Quảng Nam) 294.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 345.2mm,…

Dự báo, ngày và đêm 26/10, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 27/10, mưa lớn giảm dần.

Khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Phú Yên, phía Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to;

từ Đà Nẵng đến Bình Định, tổng lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm;

từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Phú Yên, 15-30mm, có nơi trên 60mm;

Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.