Thời tiết 8/8: Miền Bắc nắng nóng trên 38 độ C

08/08/2017, 07:07

Thời tiết ngày 8/8, theo TTKTTV, nắng nóng cục bộ bắt đầu diễn ra ở các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ.

HN-nang-nong

Thời tiết ngày 8/8: Bắc Bộ, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới (ảnh minh hoạ)

Sáng 8/8, thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn trung ương cho hay, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h

Khu vực Thủ đô Hà Nội hôm nay (8/8) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Trong khi đó Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Dự báo chi tiết cho các ngày trong cả nước ngày 8/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 31-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oCNhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.