Xã hội

Thời tiết ngày 27/11: Miền Bắc rét đậm đến hết tháng

27/11/2015, 07:13

Ngày 27/11, không khí lạnh sẽ gây mưa dông ở Trung Trung Bộ; vùng núi Bắc Bộ rét đậm.

DSC02106
Đợt không khí lạnh kéo dài hết tháng 11 gây rét đậm ở Bắc Bộ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện không khí lạnh ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 3 mét. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngày 27/11, nhiệt độ TP. Lào Cai giảm xuống 18,1 độ C; Phố Ràng huyện Bảo Yên thấp hơn 17,9 độ C; vùng núi Bắc Hà rét đậm 13,3 độ C; thị trấn Sa Pa rét đậm, nhiệt độ giảm còn 10,1 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/11:

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18, vùng núi 10 – 13, vùng núi cao có nơi dưới 14 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22, có nơi trên 22. oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, phía Nam 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22, phía nam 24 - 27 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, phía nam 29 - 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.