Thời sự

Thời tiết ngày Valentine 14/2/2018: Bắc Bộ nắng ấm rực rỡ, trời đẹp

14/02/2018, 07:05

Hôm nay 14/2, không khí lạnh suy yếu khiến Bắc Bộ nắng ấm. Thời tiết lý tưởng để các cặp đôi đi chơi Valentine.

du-bao-thoi-tiet-ngay-1422016-sang-som-co-suong-mu

Hôm nay 14/2, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ nắng ấm. Thời tiết lý tưởng để các cặp đôi đi chơi Valentine. Ảnh minh họa

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 14/2, thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên do không khí lạnh suy yếu, trưa chiều trời hửng nắng.

So với hôm qua, nhiệt độ tại Hà Nội tăng thêm khoảng 2 độ, lên mức 22 độ C, tuy nhiên đêm vẫn rét sâu 13-15 độ; TP Lạng Sơn ban ngày 18 độ, đêm giảm còn 11 độ; TP Lào Cai cao nhất không quá 19 độ ban ngày, đêm rét 14 độ; TP. Lai Châu rét 17 độ. Khắp miền Bắc, duy có Điện Biên và Hoà Bình ấm 23 độ. Đây là thời tiết lý tưởng để các cặp đôi có một ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2 thật trọn vẹn.

Trong ngày mai, miền Bắc sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, nhiệt độ ngày và đêm tăng thêm 1-2 độ C, và đến ngày mùng 1 Tết (16/1), nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ đạt 24 độ C, đêm rét 17 độ; mùng 2 tết trời ấm 25 độ và đến mùng 3 Tết tăng lên 27 độ. Riêng tỉnh Điện Biên, từ mùng 2 đếm mùng 4 Tết có thể nắng 30-32 độ.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 14/2/2018:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 17 - 20 độ C; riêng khu Tây Bắc 21-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế dự báo thời tiết có nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C; phía Nam 14 - 17 độ C; cao nhất 16 - 19 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C; phía Nam có nơi 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 16- 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 29 - 32, có nơi trên 32 độ C./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.