Thời sự

Thông tin bất ngờ vụ "bức tâm thư" Nam Ô gửi Thủ tướng

15/12/2018, 15:19

Đinh Phước Quin (1995, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác...

Xác-minh-buc-tam-thu-Nam-O

Những chữ ký trong "bức tâm thư" Nam Ô gửi Thủ tướng 

Theo Công an phường Hòa Hiệp Nam, người viết "bức tâm thư" về dự án Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam) là Đinh Phước Quin (1995, thường trú tổ 50, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Quin không có nghề nghiệp ổn định, và từng có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bị Công an quận Liên Chiểu xử lý hành chính, phạt tiền 2.500.000 đồng.

Trước đó, ngày 13/12, Thường trực Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam đã tổ chức cuộc họp cùng các ban ngành, đoàn thể cơ quan, Bí Thư chi bộ Nam Ô 2-1, Nam Ô 2-2, Xuân Dương để làm rõ một số nội dung liên quan đến nội dung "bức tâm thư” gửi đến Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng về việc đề nghị Chủ đầu tư dự án (Công ty cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng) sớm triển khai thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam).

Qua cuộc họp, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã chỉ đạo Công an phường này kiểm tra, xác minh các trường hợp nêu trên. Qua xác minh ban đầu, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã xác minh được 17/18 trường hợp là công dân thường trú trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam ký tên vào bức tâm thư.

Riêng đối với trường hợp Hà Xuân Đạt (2000, thường trú tại tổ 3, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) là bạn của Đinh Phước Quin không phải là người địa phương Hòa Hiệp Nam.

Theo Công an, những người có tên trên đã trực tiếp ký vào bức tâm thư là đúng. Tuy nhiên, trong số 18 trường hợp ký tên vào bức tâm thư có 10 trường hợp chưa thành niên. UBND phường Hòa Hiệp Nam nhận định đây là ý kiến tự phát của một số người dân sinh sống xung quanh khu vực dự án.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đinh Phước Quin xác nhận việc soạn thảo bức tâm thư do chính bản thân ông soạn thảo, ngoài ra có một số người bạn của ông ký vào. Ông Quin cho biết mục đích viết tâm thư là mong muốn dự án sớm được triển khai nhằm giải quyết công ăn việc làm của bản thân và thế hệ trẻ tại khu vực dân cư.

Theo UBND phường Hòa Hiệp Nam, dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô từ khi có quyết định phê duyệt năm 2010 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo UBND thành phố, Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu. Việc triển khai dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô là tiền đề, điều kiện để phát triển kinh tế giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Phường Hòa Hiệp Nam cũng mong muốn thành phố sớm có chủ trương chỉ đạo để tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó, xuất hiện một "bức tâm thư" với "địa chỉ" gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ đầu tư, các cơ quan ban ngành TP. Đà Nẵng với mong muốn Khu du lịch sinh thái Nam Ô sớm được triển khai nhằm phát triển địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân xung quanh dự án. Sau khi xuất hiện "tâm thư" này, Đà Nẵng đã cho xác minh về các vấn đề liên quan đến bức tâm thư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.