Thế giới

Thông tin mới nhất phiên toà xét xử Đoàn Thị Hương

02/10/2017, 09:47

Hai nữ nghi phạm bị cáo buộc sát hại người được cho là anh trai chủ tịch Kim Jong-un không nhận tội

Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương lên toà

Cảnh sát áp giải nghi phạm Đoàn Thị Hương lên toà án Tối cao Malaysia

Hai nữ nghi phạm bị cáo buộc sát hại người được cho là anh trai chủ tịch Kim Jong-un không nhận tội ở ngay đầu phiên xét xử tại toà án cấp cao Sham Alam, ngoại ô Kuala Lumpur bắt đầu sáng nay 2/10.

Phiên toà xét xử hai nghi phạm là Siti Aisyah, người Indonesia và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam. Nạn nhân bị sát hại được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng luôn bác bỏ thông tin này.

Nếu tội danh của 2 nghi phạm được thành lập, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có thể đối mặt với bản án tử hình.

Hai nghi phạm bị nghi sử dụng chất độc thần kinh VX bị cấm tấn công ông Kim Jong-nam tại nhà ga sân bay đông đúc ở Kuala Lumpur hôm 13/2, khiến ông Kim thiệt mạng 20 phút sau. Trong tất cả các phiên toà xét xử, cả hai nghi phạm đều bác bỏ cáo buộc và khai rằng họ bị lừa tham gia một trò chơi khăm trong truyền hình thực tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.