Chính trị

Thông xe hai tuyến cao tốc giúp du lịch Bình Thuận được mùa

11/07/2023, 14:20

Sau khi thông xe hai tuyến cao tốc đoạn từ Dầu Giây - Phan Thiết và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lượng khách du lịch đến Bình Thuận tăng cao đột biến.

Sáng 11/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận đã khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XI. Kỳ họp lần này sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trong đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong ba ngày từ 11 - 13/7.

img

Quang cảnh phiên khai mại kỳ họp thứ 15, khóa X1, HĐND tỉnh Bình Thuận sáng 11/7.

Báo cáo tại phiên khai mạc, ông Phan Văn Đăng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình kinh tế, xã hội trong 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành dịch vụ tăng 13,64%.

Khách du lịch gia tăng sau khi thông xe hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cùng thời điểm tỉnh tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2023.

Trong 6 tháng đầu năm du khách đến đạt khoảng 4,46 triệu lượt, tăng gần 87% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 6 này đạt gần 830.000 lượt khách, tăng 67,43% so với cùng kỳ năm 2022.

img

Ông Phan Văn Đăng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp.

Doanh thu từ hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Thuận đạt hơn 11.300 tỉ đồng, đạt 68,78% kế hoạch năm, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ngoài các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển, nhất là 3 trụ cột: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp.

img

Lễ hội khinh khí cầu tại công viên Đồi Dương cuối tháng 3/2023.

Theo ghi nhận của PV, trong những ngày qua, đặc biệt sau sự kiện hai đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, du khách nườm nượp đổ đến các Khu du lịch ở tỉnh này.

Thời gian từ TP.HCM đến Bình Thuận được rút ngắn chỉ còn khoảng 2 giờ và trùng mùa cao điểm du lịch hè nên các điểm du lịch, resort ven biển Mũi Né, Tiến Thành, Đồi Dương (Phan Thiết)... luôn đông kín khách, kể cả ngày thường.

Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận dự đoán trong quý 3 tới, khách du lịch đến tỉnh sẽ tăng thêm 2,4 triệu lượt.

“Ngành du lịch phục hồi và tăng trưởng nhanh, lượng khách, số ngày lưu trú, doanh thu đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Việc đưa hai tuyến đường bộ cao tốc vào khai thác đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, thu hút nhiều nhà đầu tư, du khách đến Bình Thuận, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh", ông Phan Văn Đăng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận bày tỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.