Thời sự Quốc tế

Thủ lĩnh Wagner và nỗi lo bị ám sát trên máy bay riêng

31/08/2023, 16:31

Trước khi tử vong trong vụ tai nạn máy bay vào cuối tháng 8 vừa qua, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin từng có thời gian dài lo sợ bị ám sát trên máy bay.

Theo bài viết đăng tải gần đây trên tờ Wall Street Journal, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đã lo sợ máy bay có thể trở thành phương tiện để ám sát ông. 

Khi sử dụng chiếc máy bay riêng Embraer Legacy 600 trị giá 10 triệu USD, ông Yevgeny đã dùng nhiều chiêu thức để che giấu hành trình di chuyển của máy bay. 

Chẳng hạn, máy bay chở trùm Wagner thường tắt bộ truyền phát tín hiệu và thay đổi kế hoạch bay, danh sách khách vào phút cuối.

Thủ lĩnh Wagner từng lo ám sát trên máy bay riêng - Ảnh 1.

Máy bay Embraer Legacy 600 của trùm Wagner.

Chiếc Embraer chở ông Wagner khi gặp nạn, từng nhiều lần thay đổi đăng ký kể từ khi được công ty Seychelles (có liên quan tới ông Prigozhin) mua lại vào năm 2018 từ một công ty đăng ký tại đảo Man.

Khi đi công tác tới châu Phi, ông thường thay đổi 2-3 máy bay khác nhau.

Đội ngũ của trùm Wagner cũng di chuyển bằng hộ chiếu giả, thay đổi danh sách hành khách ngay trước khi cất cánh đồng thời đột ngột đổi lộ trình vào giữa chuyến bay.

Ngoài ra, Wall Street Journal cho biết ông Prigozhin thường cải trang kỹ lưỡng khi đi công tác: để râu, mặc quân phục giả, đóng giả làm lãnh chúa Ả Rập...

Ông cũng thường tổ chức các cuộc họp trên máy bay riêng tại một trong số ít sân bay cho phép hạ cánh, sẵn sàng cất cánh nhanh chóng nếu có bất cứ điều gì xảy ra.

Sau tất cả, ông Yevgeny Prigozhin vẫn thiệt mạng trên chính máy bay riêng của mình. 

Vụ rơi máy bay xảy ra ngày 23/8 vừa qua, khi phi cơ đang trên đường từ thủ đô Moscow tới TP St.Peterburg. Kết quả giám định ADN cho thấy thủ lĩnh Wagner là một trong 10 người trên máy bay thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, các cơ quan điều tra của Nga không loại bỏ nguyên nhân vụ tai nạn là do hành động cố ý.

Chia sẻ với báo giới, ông Peskov khẳng định, hiện nay đang có nhiều đồn đoán về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn và các nhà điều tra Nga đang xem xét tất cả. 

Ông kêu gọi dư luận chờ đợi cho đến khi Uỷ ban Điều tra Nga hoàn tất nhiệm vụ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.