Đường sắt

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì may mắn hành khách đi chuyến tàu cuối năm

Tối nay (9/2), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đã đến ga Hà Nội chúc Tết cán bộ, nhân viên đường sắt và hành khách tàu Thống nhất SE1, chuyến tàu cuối cùng trong ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 1.

Báo cáo Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN Đặng Sỹ Mạnh cho biết, đợt vận tải cao điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, tăng cường tàu khách khu đoạn, tàu hàng khu đoạn nên đem lại hiệu quả hơn về kinh doanh. Đặc biệt, với việc hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam gói 7.000 tỷ, gói 3.000 tỷ, đã tháo gỡ được các điểm nghẽn về hạ tầng nên tỷ lệ tàu đi đúng giờ gần 100%, tỉ lệ tàu đến đúng giờ nâng cao, tăng hơn 20% so với Tết trước.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 2.

Ông Mạnh cũng cho biết, năm nay đường sắt tăng cường lực lượng nhân viên ứng trực đêm giao thừa, gần 1/4 CBNV toàn tổng công ty với trên 5.600 CBNV các hệ chạy tàu, phục vụ trên tàu, tuần gác... để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn. Vì vậy, đến nay, vận tải Tết hiệu quả, các đoàn tàu đảm bảo an toàn chạy tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 3.

Theo ông Mạnh, năm 2023, với sự nỗ lực, linh hoạt trong kinh doanh, vận tải đường sắt đã đạt kết quả tốt, hiệu quả chạy tàu cao hơn. Thu nhập bình quân người lao động được cải thiện hơn so với trước, bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Riêng dịp Tết, thu nhập bình quân người lao động toàn ngành gần 15 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 28% so với Tết trước. Trong ảnh: Thứ trưởng tặng quà nhân viên trạm vận tải đường sắt Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 4.
Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 5.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty Đường sắt VN trong năm 2023: Doanh thu, đời sống người lao động đều cải thiện. Trong ảnh: Thứ trưởng tặng quà Tết, lì xì nhân viên trực khám toa xe, nhân viên trên tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 6.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tặng quà tổ lái máy tàu SE1.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 7.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến người lao động đường sắt, đặc biệt là những người đang trực làm việc đêm giao thừa như lái tàu, nhân viên gác chắn đường ngang, nhân viên nhà ga, tiếp viên trên tàu... đang không đoàn viên để những hành khách đi tàu đoàn viên. Trong ảnh: Thứ trưởng thăm hỏi nhân viên trực ban chạy tàu ga.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 8.

Thứ trưởng chia sẻ giá trị văn hóa mâm cơm cúng giao thừa (trên tàu) và mong muốn lan tỏa giá trị này đến các du khách quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 9.

Thứ trưởng lì xì hành khách đi tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 10.

Công nhân lái tàu trang trí đầu máy chuyến tàu SE1 đi xuyên giao thừa.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 11.
Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 12.
Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì khách đi chuyến tàu cuối năm- Ảnh 13.

Hành khách chuyến tàu cuối cùng, đi xuyên giao thừa.

Khách vui mừng nhận lại tài sản bỏ quên trên chuyến tàu cuối nămKhách vui mừng nhận lại tài sản bỏ quên trên chuyến tàu cuối năm

Tổ tàu gửi trả hành khách nhiều giấy tờ và tài sản bỏ quên trên chuyến tàu chiều 30 Tết.






 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.