Đường bộ

Thủ tướng hài lòng khi công trường cao tốc rộn tiếng máy giữa kỳ nghỉ lễ 30/4

29/04/2024, 20:38

Chiều 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục kiểm tra dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Công nhân miệt mài làm việc dưới nắng nóng như đổ lửa

Đi cùng đoàn công tác của Thủ tướng có Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy.

Tại Km4, đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc triển khai dự án.

"Đoạn tôi vừa đi, đường thẳng tắp, dự án đã nên hình hài. Dù là ngày lễ, dưới cái nắng đổ lửa nhưng công nhân vẫn miệt mài làm việc, công trường vẫn rộn tiếng máy. Tinh thần này rất đáng được biểu dương. Điều đó cho thấy chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung quyết liệt cho dự án.

Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dịp 2/9/2025Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong dịp 2/9/2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhà thầu đẩy tiến độ, thi công "3 ca, 4 kíp", phấn đấu đưa dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong vào dịp 2/9/2025.

Thủ tướng hài lòng khi công trường cao tốc rộn tiếng máy giữa kỳ nghỉ lễ 30/4- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung cao nhất, đưa tiến độ cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đi lên, hoàn thành vào 30/6/2025.

Chúng ta phải làm việc như thế, xuyên đêm, xuyên lễ, xuyên Tết, bám công trường. Thi công 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa, ăn, ngủ trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc. Chúng ta phải hoàn thành dự án này trước 30/6/2025 để cùng với các dự án thành phần khác nối liền một dải cao tốc hướng về phía Nam, vì miền Nam ruột thịt, vì nước Việt Nam thân yêu", Thủ tướng tin tưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá rất cao nỗ lực của tỉnh Bình Định trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dù khối lượng rất lớn nhưng đến nay, địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định cần quan tâm đến công tác tái định cư, ổn định đời sống cho người dân.

"Bây giờ và sau này, tỉnh cần quan tâm bố trí những nơi ở thật tốt, những điều kiện thuận lợi nhất cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Không để đời sống người dân bị ảnh hưởng. Phải đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân từng ngày", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng hài lòng khi công trường cao tốc rộn tiếng máy giữa kỳ nghỉ lễ 30/4- Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Chủ đầu tư, nhà thầu và tỉnh Bình Định đã nỗ lực hết mình cho dự án.

Tại công trường dự án, Thủ tướng lưu ý, bên cạnh việc làm khẩn trương, làm nhanh để đưa dự án sớm cán đích, cần tập trung đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động và đời sống anh em công nhân trên công trường.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Hoài, Giám đốc Ban QLDA 85 (Bộ GTVT) cam kết sẽ sát sao trên công trường, đồng hành cùng nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng, đưa dự án cán đích theo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng.

Gỡ vướng mặt bằng, đẩy tiến độ dự án

Hiện địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Để tái định cư (TĐC) cho dự án này, tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng 40 khu với diện tích hơn 71ha/1.723 lô đất, tổng mức đầu tư 746,4 tỷ đồng; Đã hoàn thành việc giao đất TĐC ngoài thực địa cho 904 hộ (1.044 lô đất) để các hộ dân xây dựng nhà.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, địa phương đã chỉ đạo ngay từ đầu phải tập trung ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng. Đây là chìa khóa cho việc GPMB thành công. Địa phương luôn tạo điều kiện cho người dân di dời đến nơi ở mới phải "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ".

Thủ tướng hài lòng khi công trường cao tốc rộn tiếng máy giữa kỳ nghỉ lễ 30/4- Ảnh 4.

Thủ tướng yêu cầu bên cạnh tiến độ thì chất lượng dự án cần phải được đảm bảo.

Thủ tướng hài lòng khi công trường cao tốc rộn tiếng máy giữa kỳ nghỉ lễ 30/4- Ảnh 5.

Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo an toàn lao động, đời sống cho công nhân.

Có được mặt bằng, trên công trường dự án, các nhà thầu đã bố trí 103 mũi thi công (40 mũi thi công cầu, 20 mũi thi công đường, 43 mũi thi công cống/hầm chui) với 637 đầu thiết bị và 1.355 nhân sự gồm kỹ sư, công nhân, lái máy.

Luỹ kế sản lượng đến nay đạt 2.369 tỷ đồng, bằng 31% giá trị hợp đồng, nhanh so với tiến độ được duyệt 0,28%.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra, Ban QLDA 5 cho biết, hiện nay tồn tại lớn nhất trên tuyến là phạm vi qua rừng tự nhiên từ Km18+650 đến Km21+100 thuộc địa bàn các xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân và xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (phần mái taluy) với diện tích 12,63 ha chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. 

Khu vực này có khối lượng đào đất, phá đá rất lớn (khoảng 2,6 triệu m3). Đây là đường găng của dự án, cần phải sớm được bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công để đáp ứng được tiến độ. 

Thủ tướng hài lòng khi công trường cao tốc rộn tiếng máy giữa kỳ nghỉ lễ 30/4- Ảnh 6.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đang được khẩn trương thi công.

Ban QLDA 85 mong Thủ tướng Chính phủ có ý kiến với Ủy ban thường vụ Quốc hội để sớm ban hành Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 trong tháng 5/2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đã đề nghị xem xét vấn đề này.

"Nút thắt" này sẽ sớm được gỡ để nhà thầu thi công có thể tập trung hết lực trên công trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương, nhà thầu giải quyết sớm các vướng mắc, đưa dự án về đích theo tiến độ đã đề ra.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài tuyến 70,1km qua tỉnh Bình Định (Thị xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.401 tỷ đồng do Ban QLDA 85 làm Chủ đầu tư. Dự án khởi công ngày khởi công 1/1/2023; ngày hoàn thành dự kiến 30/9/2025.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.