Thời sự Quốc tế

Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết lập lại hòa bình ở Gaza

26/12/2023, 15:25

Tiêu diệt đối phương, phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa là ba điều kiện tiên quyết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra nếu muốn lập lại hòa bình ở Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm trên tờ Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal), trong đó đưa ra ba điều kiện tiên quyết của nước này nếu muốn lập lại hòa bình ở Dải Gaza.

Điều kiện thứ nhất ông Netanyahu đưa ra là phải tiêu diệt lực lượng Hamas.

Nhà lãnh đạo nói: “Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác đều ủng hộ ý định tiêu diệt Hamas của Israel. Để đạt được mục tiêu đó, phải chấm dứt khả năng quân sự và vai trò điều hành Dải Gaza của nhóm này”.

Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết lập lại hòa bình ở Gaza - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel tại cuộc họp nội các chính phủ vào ngày 10/12

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo Gaza không bao giờ trở thành căn cứ tấn công Israel thêm một lần nữa.

Ông cho biết thêm: “Điều kiện này sẽ yêu cầu thiết lập một khu vực an ninh tạm thời vòng quanh Gaza và xây dựng cơ chế kiểm soát biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng điều kiện an ninh của Israel và ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào lãnh thổ Gaza.”

Nhà lãnh đạo Israel cũng phản đối kỳ vọng chính quyền Palestine sẽ quản lý và đề nghị phi quân sự hóa Dải Gaza sau xung đột.

Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết lập lại hòa bình ở Gaza - Ảnh 2.

Bản đồ khu vực Dải Gaza

Cuối cùng, ông Netanyahu nói rằng trường học của Palestine phải dạy trẻ em trân trọng sự sống hơn là cái chết và yêu cầu các giáo sĩ ngừng rao giảng về diệt chủng Do Thái.

Ông chỉ ra “quá trình phi cực đoan hóa” đã thành công ở Đức và Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, hay như sau vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ, một số nhà lãnh đạo Ả rập ở vùng Vịnh đã có những nỗ lực phi cực đoan hóa xã hội, tạo ra những thay đổi lớn cho đất nước.

Ông cũng tái khẳng định trách nhiệm “duy trì an ninh hàng đầu” của Israel với Gaza ngay cả khi chấm dứt xung đột.

Như vậy một lần nữa lãnh đạo Israel đưa ra quan điểm đối lập với Hoa Kỳ, quốc gia đồng minh thân cận vốn ủng hộ giải pháp “hai nhà nước”, thiết lập hai quốc gia riêng biệt cho người Palestine và Israel.

Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết lập lại hòa bình ở Gaza - Ảnh 3.

Khung cảnh tại Dải Gaza sau xung đột (Ảnh: Tổ chức Ân xá Quốc tế)

Trong khi đó, ngày 15/12, Thông tấn xã Nga (TASS) dẫn lời ông Ali Baraka, người phụ trách quan hệ đối ngoại của Hamas cho biết, phong trào này từ chối tham gia đàm phán bất kỳ thỏa thuận mới nào về trao đổi con tin và lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza nếu Israel không chấm dứt các hoạt động quân sự tại đây.

Tháng 11 vừa qua, hai bên đã ngừng bắn trong khoảng 1 tuần, tạo điều kiện thả tự do 80 con tin Israel và 240 tù nhân Palestine. Thế nhưng xung đột đã leo thang trở lại, trong đó Israel mở rộng hoạt động quân sự xuống sâu phía nam dải đất.

Thủ tướng Israel nêu 3 điều kiện tiên quyết lập lại hòa bình ở Gaza - Ảnh 4.

Quân đội Israel mở rộng hoạt động quân sự tới thành phố Khan Younis, trung tâm miền nam Dải Gaza (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan y tế Gaza, tính đến 25/12, cuộc xung đột kéo dài từ đầu tháng 10 đã khiến 20.674 người thiệt mạng và gần 55.000 người bị thương. Reuters cũng đưa thông tin, hơn 1/5 lãnh thổ Gaza đã bị phá hủy sau các hoạt động quân sự.

Ngày 25/12, ông Ismail al-Sawabta, người phát ngôn chính quyền Gaza thông báo hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Dải Gaza chính thức sụp đổ toàn diện.

Hơn 9.000 người đã chết vì không được chăm sóc y tế, trong khi 23 bệnh viện đã dừng hoạt động hoàn toàn. Viện trợ nhân đạo chỉ đáp ứng 2% nhu cầu của hệ thống y tế Gaza.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.