Thế giới

Thủ tướng Malaysia sang thăm Mỹ bàn kế hoạch chống khủng bố

11/09/2017, 19:25
image

Thủ tướng Malaysia phát biểu rằng Mỹ là đối tác quan trọng về chính trị và thương mại ở khu vực Đông Nam Á.

NajibRazakFront1_621x328_2740_1396068127_KZDG

Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Theo Reuters, hôm nay 11/9, trước khi lên đường bắt đầu chuyến thăm Mỹ chính thức, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã phát biểu rằng nước này được Mỹ đánh giá cao và là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ về chính trị và thương mại ở khu vực Đông Nam Á.

Tiết lộ những nội dung chính trong chuyến thăm Washington lần này, ông Najib nhấn mạnh việc tập trung thảo luận với phía Mỹ các vấn đề song phương và hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năng động hơn. Hai bên cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chống khủng bố trong khu vực và vấn đề người Rohingya ở Myanmar.

Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia tới Mỹ sẽ kéo dài từ ngày 11/9 đến ngày 13/9.

Từ năm 2014 tới nay, Mỹ và Malaysia đã nâng tầm quan hệ lên thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, mở rộng đến hợp tác an ninh, đồng ý vấn đề Biển Đông phải tuân thủ luật quốc tế và các xung đột vũ trang khác cần phải được loại bỏ trong đó có khủng bố.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.