Xã hội

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thủy 1

12/11/2023, 19:30

Trường THPT Cẩm Thủy 1 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường cấp 3 Cẩm Thủy - Trường THPT Cẩm Thủy 1 (1963-2023) và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thủ tướng Chính phủ dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Trường cấp 3 Cẩm Thủy được thành lập vào ngày 22/8/1963, nay là Trường THPT Cẩm Thủy 1 (nằm trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ học sinh và giáo viên đã không ngừng phát triển. 

Từ năm 1993-2013, trường đã có 1.114 lượt học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 16 học sinh đoạt giải quốc gia; luôn dẫn đầu các trường THPT khu vực miền núi và xếp ở thứ hạng cao so với các trường THPT trong tỉnh. 

Hiện, trường có 86 cán bộ, giáo viên, 36 lớp với 1.462 học sinh.

Thủ tướng Chính phủ dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương tại buổi lễ.

Với những kết quả đã đạt được, Trường THPT Cẩm Thủy 1 đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2018; Năm 2023 được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng mức độ 2. 

Nhiều năm liên tục trường được các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. 

Và năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thủ tướng Chính phủ dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trường THPT Cẩm Thủy 1 đã nỗ lực phấn đấu trong suốt 60 năm qua, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục của đất nước và của địa phương.

Bộ trưởng nêu rõ: Là trường THPT của một huyện miền núi, không phải là trường chuyên, không phải là trường trọng điểm, nhưng trong 60 năm qua, trường đã đạt được những thành tích rất to lớn, có nhiều học sinh xuất sắc từ ngôi trường này đi ra, đã trở thành những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà hoạt động chính trị, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nhân thành đạt.

Thủ tướng Chính phủ dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 - Ảnh 4.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường.

Phát biểu chung vui với các thế hệ học sinh và giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường.

Để trường THPT Cẩm Thủy 1 có những bước phát triển mới, Thủ tướng đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để cho đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Nhà trường tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Thủ tướng Chính phủ dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 - Ảnh 5.

Thủ tướng trò chuyện và động viên các học sinh của Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Thủ tướng Chính phủ dự và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ học sinh và giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong rằng, phát huy truyền thống 60 năm, Trường THPT Cẩm Thuỷ tiếp nối các thế hệ học sinh và giáo viên đi trước, toàn thể Ban giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng cao hơn, đẹp đẽ hơn, góp phần xây dựng Cẩm Thủy trở thành huyện phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thủ tướng cũng đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, chăm lo đời sống cho nhân dân. Trong đó, Thủ tướng cũng đề nghị địa phương cần phải ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.