Đường bộ

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, đưa cầu Rạch Miễu 2 về đích sớm 3 tháng

24/03/2024, 06:59

"Cầu Rạch Miễu 2 đưa vào sử dụng sớm ngày nào thuận tiện cho người dân ngày đó, đáp ứng mong mỏi của bà con", Thủ tướng nói.

Chiều tối 23/3, trong chương trình công tác tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường dự án cầu Rạch Miễu 2 tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Tiền Giang.

Hoàn thành sớm ngày nào có lợi ngày đó

Dự án cầu Rạch Miễu 2: thi công

Thủ tướng yêu cầu tập trung nhân lực, phương tiện, rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 trước 3 tháng so với hợp đồng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng, nối Tiền Giang với Bến Tre, khởi công vào tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2026.

Vượt qua những khó khăn, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GTVT, chủ đầu tư, các nhà thầu đã tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thi công phần cầu chính với hai trụ dây văng ở giữa sông.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, phần cầu chính đến nay đảm bảo tiến độ đề ra. Đã hoàn thành hai trụ neo ở hai bờ. Hai trụ chính tháp dây văng đã thi công đến đốt K16 trong tổng số 32 đốt.

Ngoài ra, 2/6 cầu trên tuyến đường dẫn lên cầu chính đã hoàn thành, phần đường cũng đã thi công nền, chờ gia tải, chờ lún.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng biểu dương tinh thần vào cuộc quyết liệt của Bộ GTVT và hai tỉnh. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã bám sát dự án, triển khai đồng bộ biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục nêu cao trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, làm việc trên tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", để đẩy nhanh tiến độ thi công trình, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ từng hạng mục và cả dự án.

"Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm cao nhất nhằm đưa công trình về đích đúng kế hoạch", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư - Ban QLDA Mỹ Thuận, các nhà thầu phải lập lại kế hoạch thi công, có thể rút ngắn thêm thời gian thi công dự án. Bởi trước đây khó khăn nhất của dự án là công tác giải phóng mặt bằng, nay mặt bằng cơ bản đã xong, hiện chỉ còn 30 hộ ở sát bờ sông Tiền phía Tiền Giang chưa giải phóng được.

Thủ tướng đề nghị, khi xong mặt bằng và các thủ tục về đầu tư, phải đẩy nhanh tiến độ, cố gắng rút tiến độ 3 tháng. Sớm đưa cầu Rạch Miễu 2 vào khai thác ngày nào sẽ thuận tiện cho người dân ngày đó.

"Khi dự án rút ngắn thời gian hoàn thành, chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí, góp phần phát triển kinh tế và giải phóng nhanh ách tắc giao thông vùng ĐBSCL; góp phần tăng trưởng cho cả khu vực và mong mỏi của người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Kiểm soát tiến độ từng ngày

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 có 6 gói thầu đang thi công, tiến độ đạt trên 41%.

Hiện trên tuyến đường dẫn đã thi công xong 2/6 cầu, còn lại bốn cầu đang triển khai, trong đó cầu bắc qua sông Mỹ Tho chuẩn bị hợp long vào cuối tháng 3/2024.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, đưa cầu Rạch Miễu 2 về đích sớm 3 tháng- Ảnh 2.

Thủ tướng tặng quà công nhân thi công trên công trường cầu Rạch Miễu 2. (Ảnh Nhật Bắc/VGP)

Các nhà thầu đã thi công được 13,59/14,07km (còn 0,48km chưa có mặt bằng thi công), hiện hầu hết đang gia tải, chờ lún. Thi công hệ thống thoát nước được 4/38 cống, các cống còn lại chờ xử lý nền đất yếu.

Nhà thầu đã tập kết cát đến công trình được 649.319/801.819m3, đạt 81%, còn khoảng 152.500m3 đang tiếp tục huy động.

Về giải phóng mặt bằng, đến nay địa phương đã bàn giao được 16,94/17,6km đạt 96,25% toàn tuyến. Trong đó, Bến Tre đã bàn giao được 9,65/9,65km, đạt 100%, Tiền Giang bàn giao 7,29/7,95km, đạt gần 92%.

Lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bàn giao phần mặt bằng còn lại, giúp nhà thầu thi công theo đúng kế hoạch.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km, phần cầu dài gần 2km, rộng 21,5m, 4 làn xe, vận tốc thiết 80km/h. Dự án cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4km về phía thượng lưu. 

Điểm đầu dự án tại ngã tư Đồng Tâm (giao quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre.

Một số hình ảnh thi công dự án cầu Rạch Miễu 2:

Dự án cầu Rạch Miễu 2: thi công

Nhìn tổng thể, cầu Rạch Miễu 2 đang được kiểm soát tiến độ tốt.

Dự án cầu Rạch Miễu 2: thi công

Không khí làm việc khẩn trương trên công trường.

Dự án cầu Rạch Miễu 2: thi công

Đối với phần cầu chính Rạch Miễu 2, đang thi công trụ tháp đến đốt K16/K32 và đã hoàn thành toàn bộ 2 trụ neo.

Dự án cầu Rạch Miễu 2: thi công

Các nhà thầu đã thi công được 13,59/14,07km (còn 0,48km chưa có mặt bằng thi công) đường dẫn, hiện hầu hết đang gia tải, chờ lún.

Dự án cầu Rạch Miễu 2: thi công

Cầu vượt sông Mỹ Tho hoàn thành mặt cầu chuẩn bị hợp long cuối tháng 3/2024.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, đưa cầu Rạch Miễu 2 về đích sớm 3 tháng- Ảnh 8.

Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng do các kỹ sư, nhà thầu trong nước tự thiết kế, thi công, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, đưa cầu Rạch Miễu 2 về đích sớm 3 tháng- Ảnh 9.

Nhà thầu Trung Nam, Trung Chính chia các ca làm việc xuyên ngày, đêm để đảm bảo tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, đưa cầu Rạch Miễu 2 về đích sớm 3 tháng- Ảnh 10.

Hàng trăm công nhân, kỹ sư luôn bám công trường nhằm đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.