Thế giới

Thực hư chuyện Trung Quốc sẽ tham chiến chống khủng bố tại Syria

20/08/2018, 15:18

Trung Quốc lên tiếng về những đồn đoán cho rằng Bắc Kinh có thể tham gia chống khủng bố tại Syria.

Quân đội Trung Quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác chống khủng bố quốc tế

Ngày 20/8, Đại sứ Trung Quốc tại Syria Xie Xiaoyan trao đổi với báo giới quốc tế, cho biết: “Gần đây, một số tờ báo tung tin đồn rằng, Trung Quốc sẽ tham gia vào xung đột đang nổi lên tại Syria. Đó là thông tin không chính xác về chính sách của Trung Quốc.

Truyền thông Ả-rập, nơi công bố những thông tin đó, đã giải thích lại rằng Trung Quốc không hiện diện quân sự tại Syria. Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình... Bắc Kinh không bao giờ đưa quân tới Syria”.

Đại sứ Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh cực lực phản đối mọi hình thức khủng bố, kêu gọi quốc tế tăng cường hợp tác chống khủng bố.

Thông tin về việc Trung Quốc định triển khai quân tới Syria rộ lên từ đầu tháng Tám sau khi truyền thông Syria đưa tin, quân nhân Trung Quốc đã sẵn sàng cùng binh lính Syria chiến đấu chống khủng bố tại tỉnh Idlib và một số nơi khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.