Xã hội

Tiễn biệt trung tá công an hy sinh khi khống chế đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đường

19/01/2024, 19:14

Chiều 19/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ truy điệu và tiễn đưa Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế đã dũng cảm hy sinh ngày 12/1 khi khống chế đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đường.

Tiễn biệt trung tá công an hy sinh khi khống chế đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đường- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo TP Huế dự lễ truy điệu và tiễn đưa trung tá Trần Duy Hùng.

Để phần nào chia sẻ đau thương, mất mát của gia đình trung tá Trần Duy Hùng, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao 520 triệu đồng là tiền quyên góp, ủng hộ của toàn thể cán bộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng trao số tiền trợ cấp đột xuất 50 triệu đồng trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/1, đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, TP Huế.

Đây là đoạn đường 1 chiều, có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, Cảnh sát khu vực phường cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang về nhà.

Tiễn biệt trung tá công an hy sinh khi khống chế đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đường- Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao số tiền quyên góp, ủng hộ thân nhân gia đình trung tá Trần Duy Hùng của toàn cán bộ, chỉ huy Công an tỉnh và động viên vợ con, người thân trung tá Trần Duy Hùng.

Tuy nhiên, Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với tổ công tác.

Tổ công tác đã đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh, vào gần cổng nhà của đối tượng.

Liền đó, đối tượng Sang chạy vào nhà cầm theo dao và bất ngờ tấn công tổ công tác.

Trong quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng, trung tá Hùng đã bị đâm nhiều nhát vào cổ và ngực.

Mặc dù đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh.

Ngày 13/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ đại úy lên trung tá đối với Phó trưởng Công an phường Thủy Vân Trần Duy Hùng và Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Tấn Sang về hành vi Giết người.

Phó trưởng công an phường hy sinh khi khống chế đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đườngPhó trưởng công an phường hy sinh khi khống chế đối tượng chặn xe, đe dọa người đi đường

Nhận thông tin đối tượng có dấu hiệu bị tâm thần chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường, Phó trưởng công an phường cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố tới hiện trường để xử lý vụ việc và hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.