Hạ tầng

Tiến độ làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 - TP.HCM còn chậm

11/07/2023, 11:07

Theo HĐND tỉnh Đồng Nai tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - TP.HCM còn chậm.

Ngày 11/7, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

img

Họp báo trước kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tại buổi họp báo, HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dự ước tăng 4,01% so cùng kỳ năm 2022.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc được tập trung triển khai thực hiện, đặc biệt là các địa phương tăng tốc bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia gồm: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án Vành đai 3.

Vấn đề đảm bảo an sinh xã hội cũng được tỉnh Đồng Nai quan tâm. Trong đó 6 tháng đầu năm các đơn vị chức năng đã giải quyết việc làm cho trên 40.000 người; hỗ trợ kết nối việc làm cho khoảng 3.000 người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

img

Cả hai dự án giao thông trọng điểm đều bị chậm tiến độ.

Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế gồm: GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng thấp, chậm. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt đơn hàng, chuỗi cung ứng hàng hóa. Ngoài ra, tiến độ thực hiện hai dự án trọng điểm quốc gia gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - TP.HCM còn chậm.

Bên cạnh đó, giá trị giải ngân đường Vành đai 3 - TP.HCM (đoạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) chỉ đạt 2,46%; Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 chỉ đạt 1,29%.

Song song đó, tiến độ thực hiện của một số dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm và giá trị giải ngân cũng đạt thấp.

img

Nhiều thông tin được trao đổi tại buổi họp báo.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ có tờ trình, dự thảo Nghị quyết với 18 nội dung. Trong đó bao gồm tờ trình dự thảo, nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; tờ trình giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tờ trình thông qua chủ trương di dời xây dựng mới khu trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Đồng Nai; tờ trình về quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hạ tầng khu tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai…

Đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai cho biết, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm là do khó khăn từ địa phương cũng như chủ đầu tư. Hiện nay, địa phương đang xử lý, hoàn tất các thủ tục còn phía chủ đầu tư đang triển khai bố trí nhà thầu, phê duyệt…

img

Toàn cảnh họp báo.

“Các bên sẽ họp bàn, đưa ra phương án nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, tăng tốc tiến độ dự án”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư nói.

Đặc biệt, thông tin từ HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết tại kỳ họp thứ 12 này sẽ chất vấn nhiều sở, ngành theo nhóm vấn đề, mở ra quyền tranh luận đại biểu để lắng nghe, rút kinh nghiệm, đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất. Các vấn đề đưa ra chất vấn gồm nguồn thu từ khai thác đấu giá đất; định giá đất; quản lý phát hiện, kiểm soát tình trạng sử dụng trái phép chất kích thích, gây nghiện; nhu cầu việc làm của người dân, nhu cầu nguồn lực phục vụ sân bay Long Thành; tình trạng ô nhiễm môi trường…

Dự kiến kỳ họp diễn ra vào ngày 13 và 14/7 tới.

img

Nguồn lực phục vụ sân bay Long Thành cũng là vấn đề được đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND lần này.

Được biết, cả hai dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 cùng được khởi công vào ngày 18/6. Tuy nhiên, cả hai dự án này hiện đang chậm tiến độ, và vẫn chưa đảm bảo được nguồn đất san lấp phục vụ đắp nền.

Mới đây vào ngày 9/7, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đã thị sát tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị lưu ý đến công tác giải phóng mặt bằng. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác bàn giao mặt bằng, tái định cư để nhà thầu sớm có thể thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.