Đường sắt

Tổ tàu SE8 trao trả hành khách Ấn Độ tài sản giá trị bỏ quên

22/12/2022, 13:22

Tổ tàu SE8 vừa trao trả hành khách Ấn Độ tài sản giá trị, quan trọng bỏ quên trên tàu khi xuống ga Ninh Bình.

Thông tin với Báo Giao thông, Trưởng tàu khách SE8 Đinh Quang Sơn (Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam) cho biết, sáng nay (22/12) tổ tàu vừa trao trả hành khách nước ngoài tài sản giá trị, quan trọng bỏ quên trên tàu khi xuống ga Ninh Bình.

img

Hành khách Ấn Độ vui mừng được Trưởng tàu khách SE8 Đinh Quang Sơn trao trả toàn bộ tài sản, giấy tờ quan trọng bỏ quên trên tàu

Cụ thể, hơn 16h00 chiều qua (21/12), đoàn tàu SE8 sau khi tiễn khách xuống tàu tại ga Ninh Bình đã tiếp tục hành trình. Tiếp viên phụ trách toa xe số 4 là Nguyễn Văn Ngọc trong khi tác nghiệp dọn chăn ga gối trong khoang khách vừa xuống tàu đã phát hiện có 1 túi da tại giường số 26 nên đã báo trưởng tàu.

Trưởng tàu Sơn và các chức danh liên quan tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Trong túi có hơn 400 USD, 2.200 rupee, đồng hồ đeo tay, một số thiết bị điện, điện tử như sạc điện thoại, tai nghe... Đặc biệt có nhiều giấy tờ quan trọng như 1 thẻ căn cước nước ngoài, 2 hộ chiếu quốc tịch Ấn Độ, 5 thẻ visa ngân hàng.

Qua xác minh, được biết là tài sản của hành khách Ấn Độ có vé giường số 26, toa 4, lên tàu SE8 tại ga Đồng Hới, xuống ga Ninh Bình. Trưởng tàu lập tức liên hệ với bộ phận khách vận ga Ninh Bình để phát thanh, thông báo tìm khách bỏ quên tài sản và thống nhất trao trả hành khách khi tàu quay lại ga.

Sáng nay, tổ tàu tiếp tục phụ trách tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội đi ga Sài Gòn. Khoảng 7h30, khi tàu dừng tác nghiệp đón, trả khách tại ga Ninh Bình , trưởng tàu đã trực tiếp trao trả hành khách nước ngoài toàn bộ tài sản và giấy tờ bỏ quên.

“Hành khách vô cùng vui mừng vì đã nhận được tài sản bỏ quên. Với họ, giá trị tài sản bỏ quên không lớn nhưng quan trọng nhất là tìm được các giấy tờ quan trọng...”, Trưởng tàu Sơn cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.