Pháp đình

Tòa tuyên ông chủ Tân Hoàng Minh phải trả những khoản gì cho 6.630 bị hại?

27/03/2024, 16:53

Tòa án quyết định về trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền chiếm đoạt, nên không có căn cứ tính các loại lãi như yêu cầu của một số bị hại và người bảo vệ quyền lợi.

Bị hại chỉ được trả tiền gốc, không được trả lãi

Chiều 27/3, khi công bố bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã nêu kết luận về phần dân sự liên quan khoản tiền trên 8.600 tỷ đồng mà bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm chiếm đoạt của 6.630 bị hại.

Theo bản án, tòa buộc ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền nêu trên cho các bị hại là những nhà đầu tư.

Tòa án kết luận, đối với yêu cầu tính các loại tiền lãi và thiệt hại khác của các bị hại, tại phiên tòa bị cáo Đỗ Anh Dũng đã đồng ý trả một phần theo thỏa thuận tính đến thời điểm trước khi cơ quan công an khởi tố vụ án đối với những giao dịch mua trái phiếu mà chưa được trả lãi.

Tòa tuyên ông chủ Tân Hoàng Minh phải trả những khoản gì cho 6.630 bị hại?- Ảnh 1.

Tòa tuyên Đỗ Anh Dũng phải trả toàn bộ tiền gốc cho hơn 6.400 bị hại.

"Đây vụ án hình sự, tòa án quyết định về trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền chiếm đoạt nên không có căn cứ tính các loại lãi như yêu cầu của một số bị hại và người bảo vệ quyền lợi", chủ tọa nêu.

Trái lại, yêu cầu nêu trên chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án của tòa án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật.

Đối với ý kiến của bị cáo Đỗ Anh Dũng khi đồng ý trả lãi theo thỏa thuận, tòa cho rằng đây là sự tự nguyện của bị cáo mà không thuộc phạm vi trong vụ án hình sự, nên được xem xét trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Với yêu cầu của một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc trả lãi số tiền đã nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra, yêu cầu các công ty phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh hoặc Tân Hoàng Minh phải trả lãi số tiền này hoặc chấm dứt giao dịch, bản án nêu rõ, số tiền đã nộp cho cơ quan điều tra đều có nguồn gốc từ việc mua trái phiếu của các bị hại, nên phải nộp lại để khắc phục hậu quả của vụ án.

14 bị cáo khác không phải bồi thường cho nhà đầu tư

Ngoài những nội dung trên, hội đồng xét xử cho biết, theo nguyên tắc bồi thường thì phải yêu cầu 15 bị cáo liên đới bồi thường tổng số tiền mà họ chiếm đoạt của các bị hại. 

Tuy nhiên, vụ án này đã chứng minh số tiền chiếm đoạt đã nộp đầy đủ cho Tân Hoàng Minh và thực tế, việc sử dụng số tiền này đều do bị cáo Đỗ Anh Dũng quyết định, các bị cáo không được hưởng lợi gì, không có vai trò trong việc sử dụng số tiền trên. 

Do đó, để bảo đảm sự công bằng giữa các bị cáo trong vụ án, tòa buộc ông Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng cho hơn 6.600 bị hại. 

Tòa tuyên ông chủ Tân Hoàng Minh phải trả những khoản gì cho 6.630 bị hại?- Ảnh 2.

Ông Đỗ Anh Dũng lĩnh mức án 8 năm tù, cao nhất trong 15 bị cáo.

Về tình tiết những bị cáo còn lại (ngoài ông Dũng và Việt) đã cùng gia đình nộp khắc phục hậu quả tổng cộng gần 1 tỷ đồng, tòa án thấy đây là việc các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục, không ai có ý kiến gì nên tuyên tịch thu khoản tiền này để sung công quỹ Nhà nước.

Trước đó, hội đồng xét xử tuyên ông Đỗ Anh Dũng mức án 8 năm tù, Đỗ Hoàng Việt 3 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm với ông Dũng và Việt, 13 bị cáo còn lại, trong đó có 9 người là thuộc cấp của Đỗ Anh Dũng, bị cấp sơ thẩm tuyên các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam. Trong số này, các bị cáo Lê Thị Mai, Lê Văn Dò, Nguyễn Thị Hải và Phan Anh Hùng được hưởng án treo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.