Thời sự Quốc tế

Tổng bí thư gửi điện thăm hỏi Trung Quốc sau vụ động đất khiến hơn 110 người tử nạn

19/12/2023, 20:52

Theo thống kê, đã có hơn 110 người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc đêm 18/12.

Được tin ngày 18/12 tại huyện Tích Thạch Sơn, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã xảy ra động đất 6,2 độ richter, gây tổn thất lớn về người và tài sản cho nhân dân địa phương, ngày 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tổng bí thư gửi điện thăm hỏi Trung Quốc sau vụ động đất khiến hơn 110 người tử nạn - Ảnh 1.

Đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hiện trường sau vụ động đất mạnh (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có cường độ 5,9 độ richter xảy ra tại khu vực ở tỉnh Cam Túc giáp với tỉnh Thanh Hải vào khoảng 23h59 (giờ địa phương) ngày 18/12. Còn theo Tân Hoa Xã, trận động đất có cường độ 6,2 độ richter.

Theo hãng tin AFP, trận động đất đã khiến hơn 100 người thiệt mạng tại tỉnh Cam Túc. 

Ngoài ra, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, trận động đất cũng khiến 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại thành phố Haidong, tỉnh Thanh Hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.