Bạn cần biết

Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

28/12/2023, 23:23

Ngày 28/12, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1973 - 2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Theo đó, vào tháng 5/1973, trong khói lửa của những ngày đầu Quảng Trị sau giải phóng, Bộ Nội thương đã thành lập Đại lý Bách hóa thực phẩm Quảng Trị, với nhiệm vụ phục vụ nhân dân vùng giải phóng và cung cấp lương thực, thực phẩm cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu "Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người" đã góp phần không nhỏ vào công cuộc giải phóng hoàn toàn Miền Nam năm 1975.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đón nhận đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tháng 1/1992, các xí nghiệp Thương nghiệp chia tách từ Bình Trị Thiên ra, sáp nhập lại thành Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Quảng Trị. Đến năm 1993 thì hợp nhất với Công ty Thương nghiệp Đông Hà thành Công ty Thương mại Quảng Trị.

Trải qua nhiều chặng đường chuyển đổi, năm 2014, Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị tiếp tục chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa đổi tên thành Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Với những kết quả đã đạt được trong quá trình hội nhập, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị chính thức trở thành Công ty đại chúng vào năm 2016. Năm 2022, đơn vị cũng cho ra mắt sản phẩm gạo hữu cơ mang thương hiệu Sepon đạt chuẩn Quốc tế EU, USA.

Ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị cho biết, từ kinh doanh thương mại đơn thuần, đến nay công ty đã hoạt động trên cả 3 lĩnh vực: sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và phục vụ.

Hiện công ty có 13 đơn vị trực thuộc, 4 văn phòng đại diện ở nước ngoài. Năm 2023, doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng; nộp ngân sách địa phương trên 75 tỷ đồng. Ngoài ra, các chương trình phúc lợi, hỗ trợ khó khăn, hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, an sinh xã hội cũng được công ty quan tâm thực hiện.

"Thu nhập bình quân cho 600 lao động tại công ty là 13 triệu đồng/người/tháng và đem lại thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động gián tiếp tại địa phương, hằng năm bà con thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ việc bán các sản phẩm nông nghiệp như: sắn, lúa, cao su, gỗ rừng trồng, tiêu ... cho công ty", ông Hiếu chia sẻ.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì - Ảnh 2.

Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của tỉnh Quảng Trị. Năm 2023, doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng; nộp ngân sách địa phương trên 75 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã đạt được. Trong 50 năm hình thành và phát triển, công ty đã xây dựng thành công hình ảnh doanh nghiệp luôn tiên phong đổi mới và sáng tạo, luôn đồng hành cùng người dân, đặc biệt là nông dân Quảng Trị. Đồng thời, tập thể công ty không chỉ nghĩ rộng, làm hay mà còn có trái tim lớn.

Bước vào giai đoạn mới, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng, đặt niềm tin công ty sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, phát huy những tiềm lực hiện có cùng bản lĩnh, kinh nghiệm của một doanh nghiệp có bề dày lịch sử để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực tạo động lực thúc đẩy cho nền kinh tế của tỉnh nhà…

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thực hiện nhiệm tốt vụ chính trị của tỉnh giao, thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì - Ảnh 3.

Công ty bảo trợ cho tổng cộng 80 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Phía công ty cũng trao cúp cống hiến vì sự phát triển tổng công ty cho 25 cá nhân xuất sắc có thời gian công tác từ 25 năm trở lên; trao chứng nhận bảo trợ các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thuộc "Quỹ cho con".

Tại lễ kỷ niệm cũng diễn ra chương trình hoạt cảnh "50 năm hình thành và phát triển Sepon Group", giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử là cán bộ của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị qua các thời kỳ.

Trong 50 năm hoạt động, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng ba năm 2013; 2 lần được Giải thưởng sao vàng đất việt; Giải thưởng Thương hiệu Á đông và tầm nhìn thế giới; Giải thưởng thương hiệu Việt bền vững; 3 lần được Danh hiệu doanh nghiệp vì người lao động; Giải thưởng chất lượng Thế kỷ hạng vàng...


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.