Pháp đình

Tổng giám đốc Việt Á và nhiều cựu sĩ quan Học viện Quân y hầu tòa

27/12/2023, 05:26

Viện Kiểm sát quân sự cáo buộc quá trình bộ kit test Covid-19 được cấp phép, Công ty Việt Á đã chi 7 tỷ tiền hoa hồng cho một số cựu sĩ quan Học viện Quân y.

Sáng nay (27/12), Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xét xử 7 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và liên quan nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y.

Trong số này, hai người hầu tòa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ) và Hồ Anh Sơn (cựu thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y).

Tổng giám đốc Việt Á và nhiều cựu sĩ quan Học viện Quân y hầu tòa - Ảnh 1.

Phan Quốc Việt tới toà sáng nay.

Ba bị cáo bị xét xử tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Văn Hiệu (cựu đại tá, cựu Trưởng phòng Trang bị Vật tư); Ngô Anh Tuấn (cựu thiếu tá, cựu Trưởng phòng Tài chính) và Lê Trường Minh (cựu thiếu tá, cựu Trưởng ban Hóa dược).

Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên. Còn Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Việt Á) hầu tòa quân sự về tội Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng giám đốc Việt Á và nhiều cựu sĩ quan Học viện Quân y hầu tòa - Ảnh 1.

Phan Quốc Việt (trái) và cựu thượng tá Hồ Anh Sơn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) quân sự Trung ương, đầu năm 2020, khi Học viện Quân y có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề xuất nhiệm vụ phát triển kít chẩn đoán viêm phổi do virus Corona, Trịnh Thanh Hùng đã trao đổi thống nhất với Phan Quốc Việt nhằm cho Việt Á tham gia đề tài.

Nhận được yêu cầu của ông Hùng đề nghị bổ sung Việt Á tham gia đề tài, ông Hồ Anh Sơn sửa lại phiếu đề xuất, đưa tên công ty vào để cấp trên phê duyệt trước khi chuyển đến Bộ KH&CN. Từ đó, Việt Á được giao chế tạo bộ sinh phẩm kit xét nghiệm Covid-19.

Sau khi bộ kit được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả đạt, đầu tháng 3/2020, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 thông qua quy trình do Học viện Quân y nghiên cứu nhưng dựa trên kết quả đánh giá bộ kit test Công ty Việt Á cung cấp. Từ đó, các đơn vị làm thủ tục để Bộ Y tế cấp phép cho sử dụng phòng, chống dịch.

VKS quân sự cáo buộc đầu tháng 12/2020, được Bộ Y tế cấp phép sản xuất kit test Covid-19, Phan Quốc Việt đã bồi dưỡng ông Trịnh Thanh Hùng hai lần với tổng số tiền 350.000 USD. Ngoài ra, Việt còn chỉ đạo Vũ Đình Hiệp thông qua việc chi % tiền ngoài hợp đồng mua kit của Học viện Quân y để chia sẻ lợi nhuận đề tài cho Hồ Anh Sơn với số tiền 2,49 tỷ.

Cũng theo cáo trạng, Vũ Đình Hiệp đã chi phần trăm hoa hồng cho một số cán bộ khác của Học viện Quân y, như chi cho ông Nguyễn Văn Hiệu hơn 3,5 tỷ và Ngô Anh Tuấn hơn 1 tỷ.

Ngoài những nội dung trên, VKS còn xác định Hồ Anh Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vụ lợi cá nhân trong việc mua, bán tăm bông, ống môi trường dán nhãn Viện Nghiên cứu y dược học quân sự.

Sau đó cung cấp cho Công ty Việt Á để bán cho các cơ quan, tổ chức sử dụng trong phòng, chống dịch. Qua đó, bị can này hưởng lợi trái phép hơn 2,1 tỷ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Học viện Quân y và quân đội.

Trong cáo trạng, VKS quân sự xác định liên quan vụ án này, trung tướng Đỗ Quyết (cựu Giám đốc Học viện Quân y) và thiếu tướng Hoàng Văn Lương (cựu Phó giám đốc) chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm của cấp dưới.

Còn thiếu tướng Lê Bách Quang (Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu) do tin tưởng các kết quả nghiên cứu nên đã thông qua nghiệm thu đề tài.

Hành vi của ba sĩ quan trên có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tách hành vi sai phạm của những người này để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ đánh giá đúng mức độ sai phạm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.