Thời sự Quốc tế

Tổng thống Nga hé lộ biện pháp đáp trả Phần Lan gia nhập NATO

18/12/2023, 08:16

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ thành lập quân khu mới để củng cố các vị trí gần Phần Lan nhằm đáp trả quyết định gia nhập NATO của quốc gia láng giềng.

Theo hãng tin RT, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin phát sóng ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong nhiều thập kỷ, Helsinki chưa từng có “rắc rối” thực sự nào với Moscow nhưng sau quyết định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của nước láng giềng thì "đã có".

“Họ lôi kéo Phần Lan gia nhập NATO. Chúng tôi có tranh chấp gì với Phần Lan hay không? Tất cả tranh chấp giữa hai nước, bao gồm tranh chấp về mặt lãnh thổ vào giữa thế kỷ XX đều đã được giải quyết từ lâu”, ông Putin nói đồng thời khẳng định Nga không có tranh chấp về lãnh thổ với bất cứ quốc gia thành viên NATO nào.

Tổng thống Nga cho biết thêm: “Trước đây Nga và Phần Lan không có bất cứ rắc rối nào nhưng giờ thì có. Chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội tại đó”.

Tổng thống Nga thông báo biện pháp đáp trả Phần Lan gia nhập NATO - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Theo hãng tin RT, quân khu mới sẽ đóng tại khu vực Leningrad, tây bắc nước Nga, nơi có thành phố St. Petersburg (từng có tên là Leningrad vào thời Liên Xô).

Tổng thống Nga chỉ ra trước khi Phần Lan quyết định gia nhập NATO, hai quốc gia có mối quan hệ “gần gũi nhất”. “Rắc rối nhỏ” duy nhất giữa Moscow và Helsinki là tranh chấp về kinh doanh liên quan tới ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Vài tháng sau khi xung đột giữa Ukraine và Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Phần Lan thông báo quyết định gia nhập NATO. Vào tháng 4, Phần Lan chính thức trở thành thành viên của liên minh quân sự này.

Tại thời điểm đó, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh quyết định của Phần Lan là “sai lầm” dựa trên thực tế hai quốc gia láng giềng không có bất cứ vấn đề song phương nào chưa được giải quyết.

Tuần trước, Helsinki thông báo kế hoạch ký Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng với Mỹ, cho phép Washington điều binh sĩ đồn trú và dự trữ vũ khí, đạn dược tại Phần Lan. Theo Bộ Ngoại giao Phần Lan, Helsinki sẽ mở 15 khu vực trên khắp đất nước và cho phép Washington có quyền tiếp cận và sử dụng không hạn chế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.