Thế giới giao thông

Tổng thống Putin chỉ ra một lợi thế không ngờ từ các lệnh trừng phạt của phương Tây

15/12/2023, 10:07

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc các thương hiệu ô tô phương Tây rút khỏi thị trường Nga đã đem đến cơ hội cho các hãng sản xuất ô tô của Moscow giành lại thị trường nội địa.

Theo hãng tin RT, trong cuộc đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo cuối năm diễn ra ngày 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngành công nghiệp ô tô của Nga đã không sụp đổ mà vẫn tiếp tục vận hành bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và việc các thương hiệu của châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản rút khỏi thị trường Nga.

“Tôi cho rằng những người nghĩ ngành công nghiệp ô tô của Nga sẽ sụp đổ sẽ phải thất vọng vì điều đó đã không xảy ra”, Tổng thống Putin cho hay.

Tổng thống Putin kêu gọi khôi phục ngành công nghiệp ô tô của Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ông Putin nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu đối với ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Nga là tự sản xuất chế tạo các bộ phận ô tô.

Lãnh đạo Nga cho biết, Bộ Công thương Nga cùng với các hãng sản xuất nội địa đang giải quyết vấn đề này.

Tổng thống Nga chỉ ra thực tế, thị trường ô tô tại quốc gia này thiếu các sản phẩm có mức giá dưới một triệu ruble (11.000 USD) nhưng khẳng định ngành công nghiệp ô tô của Nga đang đẩy mạnh tốc độ sản xuất nhằm mở rộng nguồn cung sản phẩm và khi đó giá xe của hãng ô tô hàng đầu nước Nga - AvtoVaz sẽ giảm. 

Còn hiện nay, ông Putin thừa nhận giá ô tô tại Nga đã tăng 40%. 

Bên cạnh ô tô nội địa dần phát triển, theo nhà lãnh đạo Điện Kremlin, nhiều loại ô tô từ Trung Quốc đang trở nên phổ biến tại Nga và rộng hơn là dần thay thế các thương hiệu châu Âu trên thị trường quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.