Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ Mỹ dối trá

22/01/2018, 06:47

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích các đồng minh, đặc biệt ám chỉ Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu trướ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu trước người ủng hộ

Ngày 21/1, hãng tin RT cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích các đồng minh, cụ thể ám chỉ Mỹ đã hỗ trợ quân sự hàng loạt cho đơn vị dân quân người Kurd (YPG) tại Syria.

Trong bài phát biểu trước người ủng hộ Đảng cầm quyền AK, ông Erdogan cho biết, một số đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho dân quân người Kurd thuộc YPG 2.000 chuyến hàng vũ khí, đạn dược bằng máy bay và 5.000 chuyến khác bằng xe tải.

Ông Erdogan cũng cáo buộc các đồng minh không trung thực khi hứa sẽ không cung cấp vũ khí cho YPG, lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là “khủng bố”.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Erdogan thề sẽ đưa tỉnh Afrin "về đúng tay chủ nhân" và giải thích rõ ý ông là đưa 3,5 triệu người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ về Syria càng sớm càng tốt.

Tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch “Cành Olive” chống lại các lực lượng người Kurd tại Afrin bằng hoạt động triển khai máy bay chiến đấu và các lực lượng bộ binh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.