Thế giới

Tổng thống Ucraine đang tính cách lấy lại Crimea, Donbass

25/08/2017, 06:48

Tổng thống Ucraine nghĩ cách lấy lại Crimea, Donbass bằng con đường hòa bình.

Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko

Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko

Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko nói Kiev vẫn ủng hộ giải pháp chính trị và pháp lý để hy vọng lấy lại hai khu vực lãnh thổ là Donbass và Crimea, tuy nhiên sẵn sàng đối phó cứng rắn trong trường hợp có tấn công quân sự vào các vị trí ở phía đông đất nước.

"Chúng tôi xuất phát từ đường lối hòa bình, ngoại giao, chính trị và pháp lý trong việc thu hồi Donbass và Crimea", - Tổng thống Ukraine phát biểu trong cuộc diễu binh nhân dịp ngày quốc khánh Ukraine.

Theo báo Sputnil, cuộc diễu binh nhân dịp kỷ niệm lần thứ 26 ngày độc lập của Ukraine đã thu hút 4500 quân nhân Ukraine tham gia. Trong lễ kỷ niệm, cùng với quân đội Ukraine lần đầu tiên có một số đơn vị của các nước thành viên NATO tham dự.

Từ vị trí dành cho quan chức tại Quảng trường Độc lập, Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko theo dõi cuộc diễu binh cùng với các chính trị gia khác của Ukraine.

Khách mời tại sự kiện này có người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis và Bộ trưởng quốc phòng Litva, Latvia, Ba Lan, Montenegro, Estonia, Gruzia, Moldova, cũng như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh.

Sau cuộc diễu hành, ông Mattis đã hội đàm với Poroshenko. Hai bên đã thảo luận về khả năng triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Donbass.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng thông báo với Tổng thống Piotr Poroshenko rằng dù chưa cung cấp vũ khí nhưng Washington đang xem xét vấn đề này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.