• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

TP HCM: Khó hiểu bến cóc gần chục năm không bị dẹp

12/12/2016, 08:50

Dù đăng ký là bãi giữ xe nhưng tại đây hàng ngày vẫn có hàng chục xe khách tổ chức đón, trả khách.

xe khách sài gòn

Xe khách đón, trả khách khiến giao thông ùn tắc trước Khu du lịch Suối Tiên (quận 9).

Sáng 10/12, PV Báo Giao thông có mặt tại hai “bến lậu” núp bóng bãi giữ xe là 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP HCM), đối diện bến xe Miền Đông. Tại cửa ra-vào hai bến cóc này chỉ mở một cánh, phía bên ngoài luôn có những thanh niên mặt mày bặm trợn canh cửa và đề phòng lực lượng chức năng kiểm tra. Phía bên trong mỗi bến có hàng chục xe khách loại trên 40 chỗ, chủ yếu chạy tuyến TP HCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang nằm chờ “ăn khách”.

Quan sát tại “bến lậu” 397 đường Đinh Bộ Lĩnh, do diện tích chật hẹp nhiều xe khách lùi xe ra sát mé rạch Xuyên Tâm nên rất dễ xảy ra tình trạng sụt trượt khi có hành khách lên xe, dù trước đây đã từng xảy ra sự cố. Cụ thể, tháng 7/2014, cũng tại bãi xe này, xe khách giường nằm loại 50 chỗ BKS 48B-000.45 chạy tuyến Sài Gòn - Đắk Mil (Đắk Nông), trong lúc tài xế lùi xe đã bị rơi xuống rạch, rất may khách chưa lên xe nên không xảy ra thương vong.

Theo tài liệu PV có được, hai bãi giữ xe trên có giấy phép đăng ký kinh doanh trông giữ xe ô tô, được cấp vào năm 2008. Dù đăng ký là bãi giữ xe nhưng tại đây hàng ngày vẫn có hàng chục xe khách tổ chức đón, trả khách như một bến xe, hoạt động rầm rộ suốt nhiều năm nhưng đến nay vẫn không bị xử lý.

Dạo quanh các điểm nóng như: QL13, QL1, ngã tư Bình Phước, chân cầu vượt Sóng Thần (đoạn gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức), tình trạng người dân đón xe dọc đường vẫn diễn ra phổ biến. Tại khu vực chân cầu vượt bộ hành trước cổng Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), dù đường chật hẹp, ùn tắc nhưng nhiều xe vẫn cố tình chạy chậm, tấp sát vào lề chèo kéo đón, trả khách càng khiến giao thông thêm hỗn loạn. Quan sát thấy nhiều xe dù hoặc xe xuất phát từ bến xe Miền Đông chưa đầy khách vẫn tiếp tục “vét” khách trên đường, gây mất trật tự ATGT.

Liên quan đến các điểm được phép đón, trả khách, ngày 6/12, Sở GTVT TP HCM đã phê duyệt 9 điểm đón, trả hành khách các tuyến cố định hướng lưu thông ra-vào cửa ngõ phía Đông TP HCM. Theo đó, trên Xa lộ Hà Nội có 6 điểm đón, trả khách tuyến cố định. Trên QL1 có hai điểm gồm: Đoạn trước cổng Công ty Dầu thực vật Thủ Đức (quận Thủ Đức), trước cổng Khu chế xuất Linh Trung 1. Trên QL13 có một điểm tại khu đất trống (địa chỉ 882 quận Thủ Đức). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.