Hạ tầng

TP.HCM: Đầu tư 494 tỷ đồng xây cầu qua đảo Kim Cương

13/04/2017, 16:23

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng cho triển khai xây cầu qua đảo Kim Cương theo lệnh khẩn cấp nhằm giảm kẹt xe.

E5JSC_EXT_Diamond_Island_PCTT01_160629_FINAL

Đảo Kim Cương là đảo tự nhiên của TP rộng khoảng 8 ha được bao quanh bởi sông Sài Gòn và Giồng Ông Tố.

Ngày 13/4, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng cho triển khai dự án xây cầu qua đảo Kim Cương theo lệnh khẩn cấp nhằm giảm ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Đông.  

Theo thiết kế cầu dài 837m, rộng 27m có 4 làn xe sẽ được xây trên trục đường ven sông Sài Gòn, nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi vào đảo Kim Cương (quận 2). Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 494 tỷ đồng.

Theo UBND TP, khi cầu qua đảo Kim Cương hoàn thành sẽ hình thành một hướng lưu thông mới cho các loại xe qua hướng Mai Chí Thọ, kết nối với đường Vành đai 2, qua cầu Phú Mỹ). Đồng thời, góp phần giảm ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái. Nếu được Chính phủ cho thực hiện theo lệnh khẩn cấp, công trình có thể khởi công trong năm 2017 và hoàn thành vào năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.