Du lịch

TP.HCM đề cử tour tham quan di tích HĐND, UBND là sự kiện nổi bật nhất 2023

28/12/2023, 18:26

Nổi bật trong số 50 sự kiện của TP.HCM đang được đề cử vị trí dẫn đầu là chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM, với hơn 10.000 lượt khách đến thăm.

Tại họp báo chiều 28/12, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, thống kê trong năm 2023, TP.HCM đạt mốc thu hút 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu khách du lịch nội địa. Doanh thu ngành tính đến hết năm cũng đạt 160.000 tỷ đồng, cao hơn 22% năm 2019 - thời điểm trước dịch.

Một trong những điểm khiến ngành du lịch TP có thể phục hồi là nhờ vào sự kết nối liên ngành, liên vùng, các cơ quan cùng tham gia chương trình quảng bá. Đồng thời, ngành du lịch đã rà soát lại các sản phẩm du lịch để đem lại giá trị cao hơn.

"2023 là năm có nhiều sự kiện khác nhau, ấn tượng của ngành du lịch, có sự tham gia của các ngành văn hóa. Điều này giúp giữ chân du khách khi đến TP.HCM lâu hơn. TP.HCM cũng hướng đến du lịch bền vững, bảo vệ môi trường theo xu hướng thế giới. Nội dung này cũng được nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế quan tâm", ông Lê Trương Hiền Hòa nói.

Ông Hòa cho hay, vừa qua TP.HCM công bố 50 sản phẩm du lịch. Nổi bật trong số này là chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM, thu hút 10.000 lượt khách.

"Chương trình tạo được ấn tượng và thu hút sự quan tâm nhất trong năm. Đây cũng được đánh giá là một hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự cởi mở của chính quyền TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới, khẳng định mong muốn gắn kết bền chặt với nhân dân", ông Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ và cho biết sự kiện này đang được đề cử là sự kiện nổi bật trong năm của TP.HCM.

TP.HCM đề cử tour thăm quan di tích HĐND, UBND là sự kiện nổi bật nhất 2023 - Ảnh 1.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân

Về du lịch văn hóa lịch sử, TP xem đây là trụ cột, chú trọng đầu tư các điểm lớn. TP.HCM không chỉ triển khai các điểm đến văn hóa, tu bổ, mà còn kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành xây dựng câu chuyện lịch sử ở những điểm đến này. Ví dụ như: khu biệt động Sài Gòn, Nhà hát TP.HCM, trụ sở UBND TP.HCM…

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đã tổ chức, nâng tầm chất lượng và quy mô các sự kiện, điểm nhấn năm nay là Lễ hội sông nước lần thứ nhất.

img
img

Chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM là một trong những sự kiện nổi bật nhất năm 2023. Ảnh: BTC - Paul Phạm

Ông Hòa cho biết đây là chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật đặc sắc diễn ra bên dòng sông Sài Gòn. "Sự kiện khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào của người dân thành phố về lịch sử ngàn đời của cha ông trên vùng đất này", đại diện Sở Du lịch nói thêm.

Ngoài ra, TP cũng có nhiều hoạt động khác, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động của Tuần lễ du lịch Thành phố 2023 với chủ đề "Xanh trên mỗi hành trình". Đây không chỉ là những hoạt động vui chơi, giải trí mà còn thu hút những hoạt động có ý nghĩa, trách nhiệm với xã hội, với môi trường thiên nhiên, phù hợp với xu hướng du lịch xanh.

Về chuyển đổi số trong ngành du lịch, Sở đã triển khai bản đồ 3D 360 độ khắp TP, sắp tới là mở rộng ra các thành phố lân cận, để du khách thấy được hình ảnh thành phố và các tỉnh thành liên kết.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 có rồng ngậm ngọc uốn lượnĐường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 có rồng ngậm ngọc uốn lượn

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 sẽ có đôi linh vật Rồng chầu sen dài hơn 100m sẽ ngậm ngọc, uốn lượn ngoạn mục. Thời gian phục vụ du khách dự kiến trong 8 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.