Du lịch

TP.HCM: Điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn”

01/05/2018, 13:49

Với các chương trình, hoạt động du lịch chuyên nghiệp, lý thú, TP.HCM được nhiều du khách trong và ngoài nước...

33

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM - Ảnh: Hữu Long

Năm 2017, thành phố đã đón tiếp 6,4 triệu lượt khách quốc tế, 25 triệu lượt khách trong nước với doanh thu hơn 116.000 tỷ đồng. Năm 2018, ngành Du lịch thành phố đề ra mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 29 triệu lượt khách trong nước, tổng doanh thu 138.000 tỷ đồng (tăng 16,9%). Đến thời điểm này, các chỉ tiêu mà ngành Du lịch đề ra đều vượt so với cùng kỳ năm trước.

Hút khách từ hàng loạt các hoạt động thường niên

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM thông tin, nhằm kích cầu du lịch, Sở Du lịch TP HCM đã nỗ lực đưa các lễ hội, sự kiện mới trở thành sự kiện du lịch thường niên. Ngoài ra, với các chương trình, hoạt động du lịch chuyên nghiệp, lý thú, TP.HCM được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá là điểm đến “Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn”.

Trong tháng 4/2018, lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 615.406 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 4 tháng ước đạt 2.613.420 lượt khách, ước đạt 34,85% kế hoạch năm 2018. Doanh thu du lịch tháng 4/2018 ước đạt 10.243 tỷ đồng, tăng 17,46% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 4 tháng, ước đạt 42.258 tỷ đồng, ước đạt 30,62% kế hoạch năm 2018.

Cũng theo ông Vũ, mục tiêu của ngành Du lịch thành phố là thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước đến thành phố ngày một nhiều hơn, lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm du lịch. Những năm trước đây, Sở Du lịch đã tổ chức hàng loạt sự kiện, lễ hội thường niên như: Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch, Lễ hội Trái cây Nam bộ, Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM... Năm 2018, Sở Du lịch tiếp tục đưa các lễ hội này thành thường niên. Thêm vào đó là các chương trình: Liên hoan Lân - Sư - Rồng, chương trình nghệ thuật đường phố, Lễ hội Thời trang và Công nghệ và Giải Marathon quốc tế TP.HCM - Techcombank2018.

“Thành công của ngành Du lịch TP.HCM còn có sự phối hợp của các sở, ban, ngành toàn thành phố trong việc thu hút khách du lịch đến thành phố trong dịp 30/4. Điển hình như Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM tính đến nay đã được tổ chức liên tục trong 30 năm (bắt đầu từ năm 1988), là một trong những sự kiện du khách mong đợi mỗi dịp 30/4”, ông Vũ nói.

Ông Vũ nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 là một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những người con của TP.HCM… Ngay từ đầu tháng 4, Sở Du lịch đã tổ chức Ngày hội “Khám phá hè 2018” từ ngày 12-15/4 tại Khu B, công viên 23/9. Sự kiện thu hút hơn 320.000 lượt khách tham quan tìm hiểu cho đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và dịp hè. Ngày hội quy tụ hơn 150 gian hàng hội chợ - triển lãm của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn; các doanh nghiệp mua sắm, ăn uống đạt chuẩn; vận chuyển du lịch, các hãng hàng không trong nước và quốc tế, các quận, huyện trên địa bàn thành phố và các cơ quan xúc tiến du lịch các nước, các địa phương trên cả nước.

Chú trọng quảng bá du lịch

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM nhận định: Năm 2018, Sở Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Ngoài việc thu hút du khách qua các hoạt động thường niên, thành phố tích cực tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành trong nước, quốc tế như: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM năm 2018 tại Hà Nội; Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Hạ Long, Quảng Ninh;  Hội chợ Du lịch quốc tế International Tourism Bourse (ITB) Berlin 2018 tại Berlin, Đức.

“Các hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài không chỉ mang đến cơ hội xúc tiến giao thương mà còn đẩy mạnh việc giới thiệu hình ảnh, điểm đến TP HCM đến các thị trường khách quốc tế trọng điểm, mới và tiềm năng, chú trọng khai thác các khu vực trọng điểm có đường bay quốc tế đến TP HCM”, ông Hòa nói.

Ngoài ra, ngành Du lịch TP HCM còn tổ chức các đoàn quảng bá, sử dụng công cụ digital marketing thông qua các kênh: Mạng xã hội, phần mềm ứng dụng và trang web du lịch để quảng bá hình ảnh TP.HCM ra nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.