Xã hội

TP.HCM dừng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

27/12/2016, 14:11

TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động đón năm mới 2017, trong đó không đề cập đến chương trình bắn pháo hoa.

10-diem-ly-tuong-de-chiem-nguong-phao-hoa-dip-le-3

TP.HCM dừng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

TP.HCM dừng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

Thông tin trên trang Infonet cho hay, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới 2017, trong đó không đề cập đến chương trình bắn pháo hoa.

Thay vào đó, UBND TP.HCM sẽ tổ chứng nhiều hoạt động khác như: Tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật tại 18 tuyến đường thuộc các quận trung tâm như: Đường Trường Sơn, Hàm Nghi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Ngọc Thạch…

Tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Công viên 23/9, Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng....

Đồng thời tại khu vực trung tâm TP sẽ có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (Countdown) ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, và trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D (mapping) lên tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố và tòa nhà Timesquare (đường Nguyễn Huệ, Quận 1).

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 25/12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng phát đi thông báo cho biết Thành phố sẽ dừng tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.