Giao thông

TP.HCM: Nhiều xe đón trả khách không đúng quy định bị xử phạt

08/11/2022, 07:54
image

Các nhà xe tổ chức đón, trả khách tại nhiều tuyến đường ở quận 10, 5, 11 và các cây xăng, quốc lộ... bị lực lượng chức năng xử lý.

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, từ ngày 28/10 đến nay, đơn vị liên tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các loại phương tiện vi phạm theo thẩm quyền trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tại khu vực các bến xe liên tỉnh, trước khu du lịch Suối Tiên và dọc các tuyến quốc lộ 1, 13…

Qua kiểm tra, đã phát hiện và lập biên bản 96 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 180 triệu đồng. Trong đó, trực tiếp lập biên bản 60 trường hợp với số tiền 146 triệu đồng, phần còn lại xử lý qua camera lập biên bản 36 trường hợp với số tiền gần 36 triệu đồng.

Tuy vậy, tình trạng đón trả khách không đúng quy định vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều quận, huyện. Theo ngành giao thông TP.HCM, trên địa bàn hiện có 76 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng nơi quy định. Nhiều nhất là tại địa bàn quận 5 với 25 điểm, đứng thứ 2 là thành phố Thủ Đức với 22 điểm. Ngoài ra các quận khác cũng có nhiều điểm xe khách thường tổ chức đón trả khách như: quận 12 (6 điểm); quận 1 (5 điểm); quận Bình Tân, 10 điểm, Tân Phú (cùng 4 điểm); quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh (cùng 2 điểm); huyện Hóc Môn và quận Tân Bình (cùng 1 điểm).

Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao trách nhiệm cho các quận, huyện phải vào cuộc để xử lý tình trạng xe lập văn phòng, đón trả khách không đúng quy định, dừng đón trả khách dưới lòng lề đường. Thế nhưng, việc các nhà xe lập văn phòng, rồi tổ chức đón trả khách ngay dưới lòng, lề đường vẫn diễn ra công khai, địa phương chưa tích cực vào cuộc xử lý.

Sở GTVT TP.HCM cho biết đang xây dựng phương án cấm xe khách giường nằm vào trung tâm thành phố để hạn chế ùn tắc giao thông. Dự kiến tháng 12 sẽ triển khai đề án này để lập lại trật tự an toàn giao thông trước Tết.

img

Thanh tra Giao thông lập biên bản xử lý tài xế nhà xe Toàn Thắng sáng ngày 7/11 tại đường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

img

Cũng trong ngày 7/11 Thanh tra sở GTVT xử lý xe Hoa Mai đón trả khách không đúng quy định tại đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1.

img

Tuy vậy, đến gần 19h ngày 7/11, hai xe khách tiếp tục dùng đón, trả khách trước trụ sở Toàn Thắng tại số 23 Nguyễn Thái Bình, quận 1, hai phương tiện chiếm dụng một phần đường xe chạy khiến giao thông qua đây gặp khó khăn.

img

Tại địa bàn quận 5 là địa phương bị điểm danh 25 điểm động đón, trả khách không đúng quy định nhiều nhất với 25 điểm. Trong ảnh, xe Thành Bưởi đón trả khách trên đường Hùng Vương, quận 5 vào chiều ngày 5/11.

img

Hành khách sau khi xuống xe giường nằm Thành Bưởi được các xe trung chuyển chờ sẵn đưa đón về trạm số 1 Vĩnh Viễn gần đường Lê Hồng Phong, quận 10.

img

Xe giường nằm, xe trung chuyển của nhà xe Thành Bưởi dừng dưới lòng đường, dù tại khu vực này có biển cấm đỗ xe. Trạm xe buýt trên vỉa hè cũng bị nhân viên nhà xe và cánh xe ôm chiếm dụng.

img

Nhiều xe giường nằm liên tục ra vào khu vực này khiến giao thông hỗn loạn.

img

Dọc theo đường Hùng Vương còn nhiều nhà xe khác dừng xe dưới lòng đường đón trả khách. Trong ảnh là xe Duy Quý cũng lập văn phòng và đón trả khách ngay dưới lòng đường gây mất ATGT.

img

Xe khách Hoàng Khải dừng trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 để lên hàng và đón trả khách.

img

Cách đó không xa là xe khách của nhà xe Tân Lập Thành dừng dưới đường, ngay cạnh cây xăng để đón khách khiến xe cộ phía sau phải gỉảm tốc độ.

img

Đầu đường Phó Cơ Điều có đặt biển cấm xe khách dừng, đỗ.

img

Tuy nhiên, xe khách Hùng Cường, trên kính xe ghi tuyến bến xe Tịnh Biên (An Giang) - bến xe Miền Tây, vẫn vô tư dừng đón khách mà không có lực lượng nào tuần tra xử lý vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.