• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

TP.HCM: Xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giảm mạnh

30/07/2023, 17:43

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022, vượt kế hoạch giảm 5% đặt ra từ đầu năm.

Ban ATGT TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

CSGT TP.HCM kiểm tra xử phạt những xe vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Đỗ Loan

Cụ thể, toàn thành phố xảy ra 783 vụ tai nạn giao thông làm chết 296 người và bị thương 470 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 259 vụ, giảm 37 người chết và giảm 198 người bị thương.

Trên địa bàn cũng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, tổ chức kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong các đợt cao điểm lễ, Tết.

Tuy nhiên, do phương tiện giao thông cá nhân tăng cao, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp.

Cụ thể, thành phố đã phát sinh thêm 6/24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, phát sinh mới 2/11 điểm đen TNGT.

Một số tuyến đường như tỉnh lộ 8, đường Nguyễn Văn Bứa, một số tuyến quốc lộ… tình hình TNGT tăng cao.

Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các khu vực chợ đầu mối, bệnh viện, một số địa phương vẫn còn phức tạp.

Để thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, xử phạt vi phạm ATGT đường bộ, lực lượng CSGT TP đã tập trung huy động tối đa lực lượng mở các đợt cao điểm ra quân với những nội dung trọng tâm, như: điều khiển phương tiện giao thông cơ thể có nồng độ cồn, chất kích thích; vi phạm tốc độ; lưu thông đường cấm, khu vực cấm, đường ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh biển báo, đèn tín hiệu; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơ nới thành thùng xe.

Kết quả hơn 6 tháng đầu năm đã phát hiện, xử lý 380.691 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt trên 388 tỷ đồng, tước GPLX 53.935 trường hợp; tạm giữ 75.330 phương tiện.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý 62.303 trường hợp, tăng 40.136 trường hợp so cùng kỳ; vi phạm về tốc độ đã xử lý 50.914 trường hợp, tăng 20.530 trường hợp (tăng 67%) so cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết, ngay từ đầu năm thành phố đặt mục tiêu, nhiệm vụ là giảm 5% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2022. Đáng mừng là từ đầu năm đến nay tình hình an toàn giao thông trên địa bàn đã giảm 10% so với kế hoạch đặt ra.

Theo ông Lợi, năm nay với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” được xác định là phải triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và nghiêm cấm mọi hành vi tác động, can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Ban ATGT TP phối hợp các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình về trật tự lòng đường, vỉa hè của các quận, huyện có tình hình phức tạp. Đẩy mạnh tuyên truyền tại những nơi có tai nạn giao thông tăng cao...

“Ban có kế hoạch cụ thể gắn với thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, mang tính xuyên suốt từ nay đến cuối năm 2023”, ông Lợi nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.