Đường bộ

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết

14/02/2024, 11:05

Ngày 14/2, ghi nhận tại các tuyến cao tốc cửa ngõ về Hà Nội thông thoáng, không xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các trạm thu phí.

Ghi nhận của Báo Giao thông sáng nay (14/2) - ngày cuối nghỉ Tết, lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc dẫn về Thủ đô đông nhưng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. Phương tiện lưu thông thuận lợi.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 1.

Hình ảnh trên cao tốc Cầu Giẽ -Ninh Bình.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 2.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng về Hà Nội lượng phương tiện lưu thông khá vắng vẻ.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 3.

Trước trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phương tiện khá thưa thớt.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 4.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, lưu lượng xe ngày bình thường là 75.000 lượt xe/ ngày đêm. Trước tết ngày đông xe nhất là ngày 28 Tết ( ngày 7/2) là 137.000 lượt xe/ ngày đêm, tăng so với ngày bình thường là 82%.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 5.

Sau Tết, lượng xe đông nhất vào ngày 4 Tết ( ngày 13/2), với 128.000 lượt xe/ ngày đêm, tăng 70% so với ngày thường.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 6.

Dự kiến ngày cuối cùng nghỉ Tết, lưu lượng sẽ giảm so với ngày 4 Tết với khoảng 120.000 lượt xe/ ngày đêm. Lưu lượng xe tăng cao vào tầm 15h đến 22h trong ngày.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 7.

Đơn vị quản lý tuyến đường cũng cho hay, nhờ hiệu quả của thu phí không dừng nên dù lưu lượng tăng nhưng việc thu phí đỡ vất vả hơn so với trước đây.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 8.

Tuy vậy, ngay trong sáng nay, trong lúc phóng viên ghi nhận tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn ngay tại trạm thu phí, một xe BKS Hà Nội đã đâm vào đảo thu phí

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 9.

Nguyên nhân có thể là do đi sớm để tránh tắc đường nên lái xe đã buồn ngủ. Vụ tại nạn may mắn không gây thiệt hại về người.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 10.

Bên cạnh đó, còn một số chủ phương tiện lưu thông qua trạm mà trong tài khoản thu phí không dừng không có hoặc không đủ tiền

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 11.

Để tránh ùn tắc, nhân viên cho xe tiếp tục lưu thông và trả tiền sau.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 12.

Tại cuối tuyến, lối lên đường Vành đai 3 trên cao cũng không bị ùn ứ như các ngày trước.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 13.

Đánh giá chung tình hình giao thông trên tuyến những ngày Tết, ông Oánh cho biết, xe lưu thông qua tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ năm Giáp Thìn tăng so với năm Quý Mão là 5,1%. Lưu thông trong các ngày Tết là tương đối thuận tiện, có 3 vụ va chạm nhẹ, không có thương vong về người. Một số vị trí ùn tắc thường xảy ra tại nút giao chuẩn bị vào thành phố và lên Vành đai 3 vào các buổi chiều ngày 3 và 4 Tết.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 14.

Tương tự, tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lượng phương tiện khá thưa thớt, lưu thông thuận tiện không xảy ra ùn tắc tại trạm thu phí.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 15.

Đơn vị quản lý tuyến đường cho biết, do kỳ ngỉ Tết kéo dài nên người dân đi rải rác trong các ngày 3, 4 và mùng 5 nên không có đột biến về lưu lượng.

Trạm thu phí cửa ngõ Thủ đô thông thoáng ngày cuối nghỉ Tết- Ảnh 16.

Dịp Tết này, lưu lượng trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đạt khoảng 40.000 xe/ngày đêm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.