Du lịch

Trầm trồ trước linh vật "song long chầu nguyệt" ở Hòa Bình

02/02/2024, 14:24

Vẻ hoành tráng của cặp linh vật rồng “song long chầu nguyệt” ở Hòa Bình chào đón tết Giáp Thìn cùng cụm biểu tượng nét đẹp xứ Mường khiến người dân nơi đây và du khách ghé thăm không khỏi trầm trồ.

Trầm trồ trước linh vật

Chiều 1/2, PV Báo Giao thông có mặt tại Quảng trường Hoà Bình, nơi trưng bày biểu tượng linh vật chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Trầm trồ trước linh vật

Biểu tượng linh vật chào Xuân Giáp Thìn 2024 được xây dựng với ý tưởng "song long chầu nguyệt". Mặt chính diện gồm hai linh vật rồng được tạo hình mạnh mẽ và đẹp mắt.

Trầm trồ trước linh vật

Chính giữa cặp rồng là tạo hình Mặt Trăng màu xám khói.

Trầm trồ trước linh vật

Biểu tượng "Song long chầu nguyệt" mang ý nghĩa quy tụ sức mạnh thiêng liêng, biểu trưng cho sự phồn vinh và phát triển của tỉnh Hòa Bình trong năm 2024.

Trầm trồ trước linh vật

Hai bên và mặt sau gồm các cụm biểu tượng phụ thể hiện nét văn hóa của quê hương Hòa Bình như: Lịch tre dân tộc Mường, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường; biểu tượng cam Cao Phong; cá chép về trời, múa rồng, bánh chưng, dưa hấu, mứt Tết.

Trầm trồ trước linh vật

Tuy chưa chính thức khai trương, tuy nhiên, rất nhiều người đã đổ về Quảng trường Hoà Bình để tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Trầm trồ trước linh vật

Chị Phạm Thị Thu Thảo (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) cho biết: “Biết được quảng trường mở cửa một lúc cho người dân xem nên tôi đưa gia đình ra đây để vui chơi, chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm trước thềm năm mới. Tôi thấy linh vật rồng năm nay đẹp hơn mọi năm, các cụm biểu tượng cũng phong phú”.

Trầm trồ trước linh vật

Không khí Tết đã tràn ngập tại Quảng trường Hoà Bình.

Trầm trồ trước linh vật

Người dân đua nhau đến check-in...

Trầm trồ trước linh vật

Vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp bên gia đình, người thân.

Trầm trồ trước linh vật

Bức tượng “Phúc, Lộc, Thọ” mang ước vọng hạnh phúc, giàu sang và sức khỏe trong năm mới.

Trầm trồ trước linh vật

Biểu tượng phụ thể hiện nét văn hóa của quê hương Hòa Bình.

Trầm trồ trước linh vật

Các em nhỏ thích thú ngắm nhìn biểu tượng cá chép về trời.

Trầm trồ trước linh vật

Các loại hoa, lá, cây cảnh và trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Hòa Bình sắc màu quê hương” thể hiện sinh động vẻ đẹp, cảnh sắc, con người, văn hóa của Hòa Bình.

Trầm trồ trước linh vật

Cụm biểu tượng linh vật được trang trí bởi các loài hoa nhiều màu sắc.

Trầm trồ trước linh vật

Những bức tranh, ảnh về nét đẹp, văn hoá, truyền thống người Mường Hoà Bình được các bạn trẻ quan tâm.

Trầm trồ trước linh vật

Công nhân đang hoàn thành những công đoạn cuối để chuẩn bị cho lễ khai trương biểu tượng linh vật xuân Giáp Thìn tại Hoà Bình.

Trầm trồ trước linh vật

Được biết, biểu tượng linh vật năm nay tiếp tục được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện công trình văn hoá có ý nghĩa phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc.

Trầm trồ trước linh vật

Những hình ảnh cặp rồng ở Hoà Bình sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được rất nhiều sự yêu thích, trầm trồ khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Trầm trồ trước linh vật

Sáng 2/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lưu Huy Linh - Phó giám đốc Sở Văn hóa Hòa Bình cho biết, khoảng 16h chiều nay sẽ tổ chức lễ khai trương. Đây là hoạt động vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc phục vụ nhân dân. Công trình nghệ thuật biểu tượng linh vật chào xuân Giáp Thìn 2024 cũng là điểm nhấn về văn hóa để thu hút du khách.

Video ngắm nhìn biểu tượng linh vật đón tết Giáp Thìn tại Hoà Bình.

Lộ diện cặp linh vật khổng lồ “lưỡng long chầu nguyệt” ở Cố đô HuếLộ diện cặp linh vật khổng lồ “lưỡng long chầu nguyệt” ở Cố đô Huế

Sau thời gian khẩn trương lắp đặt, cặp linh vật khổng lồ chào đón tết Giáp Thìn kiểu “lưỡng long chầu nguyệt” ở đất Cố đô Huế lấy ý tưởng từ rồng thời nhà Nguyễn đã bắt đầu lộ diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.