Điều tra

Triệt phá ổ nhóm ma túy do "Đạt Ma" cầm đầu

11/02/2015, 07:09

Đây là chiến công của Phòng CSHS Hà Nội phối hợp với Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

1
Các đối tượng tại cơ quan công an

Phòng Cảnh sát Hình sự  - Công an TP Hà Nội vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 tháng đối với Trần Quốc Đạt (SN 1985, trú tai phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Bình Anh (SN 1982, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Đỗ Thanh Hải (SN 1974, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Trần Xuân Thích (SN 1982, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Bùi Việt Hùng (SN 1984, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và Vũ Đình Lợi (SN 1982, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, nhóm tội phạm trên do đối tượng Trần Quốc Đạt (tức Đạt Ma) cầm đầu. Hoạt động của nhóm tội phạm này vô cùng tinh vi và liều lĩnh. Chúng tổ chức thành một đường dây khép kín nên rất khó để phát hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, một Tổ chuyên án đặc biệt do Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng phản ứng nhanh thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an được thành lập để điều tra, truy quét nhóm tội phạm nguy hiểm trên.

pc45-2
Số vũ khí quân dụng và hung khí thu được từ nơi ở của các đối tượng

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, bám sát, vào này 30/1, nhận được tin báo của các trinh sát cho biết Đạt Ma đang mang theo ma túy trong người, ngay lập tức Tổ chuyên án lên kế hoạch giăng lưới, bắt quả tang tại chỗ đối tượng này. T

ừ lời khai của đối tượng Đạt và những chứng cứ thu thập được, Tổ chuyên án đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng Trần Quốc Đạt, Nguyễn Bình Anh và Đỗ Thanh Hải. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 4 khẩu súng, 8 viên đạn, hơn 7,5g ma túy cùng nhiều tang vật, hung khí khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm ba đối tượng là Trần Xuân Thích, Bùi Việt Hùng và Vũ Đình Lợi. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.