Thời sự Quốc tế

Triều Tiên tuyên bố dừng thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc

23/11/2023, 11:31

Ngày 23/11, Triều Tiên thông báo sẽ khôi phục tất cả biện pháp quân sự đã tạm dừng trong thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 đồng thời sẽ triển khai vũ khí, lực lượng vũ trang tại biên giới.

Theo hãng tin Reuters, ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Triều Tiên ra thông báo cho biết: “Kể từ nay trở đi, quân đội Triều Tiên sẽ không còn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận Quân sự liên Triều năm 19/9/2018. 

Chúng tôi sẽ hủy bỏ những biện pháp quân sự vốn được thực thi để ngăn căng thẳng và xung đột tại các khu vực ở cả trên không, trên biển và trên bộ, triển khai các lực lượng vũ trang hùng mạnh và những loại thiết bị quân sự mới dọc biên giới”.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đưa ra thông báo trên một ngày sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm phản ứng trước vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ lập tức đẩy mạnh giám sát tại khu vực biên giới giáp với Triều Tiên.

Triều Tiên thông báo hủy bỏ thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa đẩy mang vệ tinh của Triều Tiên được phóng từ bãi phóng ở Tongchang-ri, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan ngày 21/11 (Ảnh: KCNA).

Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc phá vỡ thỏa thuận quân sự, cảnh báo Seoul “sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra đụng độ” giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên.

Song, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Hàn Quốc quyết định đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự với Triều Tiên vào một ngày trước là biện pháp ứng phó của Seoul sau khi Bình Nhưỡng không tuân thủ thỏa thuận.

“Việc Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự sẽ cho phép nước này khôi phục hoạt động giám sát, trinh sát dọc biên giới nhằm tăng cường khả năng giám sát các mối đe dọa từ Triều Tiên”, theo quan chức Mỹ.

Theo Reuters, thông báo của Bộ Quốc phòng Triều Tiên được đưa ra vài giờ sau khi nước này phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào đêm 22/11. Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa dường như đã thất bại.

Trước đó, ngày 21/11, Triều Tiên thông báo đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên lên quỹ đạo. Đây là vụ phóng vệ tinh do thám thứ ba của Triều Tiên trong năm nay sau hai lần thử nghiệm thất bại trước đó.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, vệ tinh của Triều Tiên nhiều khả năng đã bay vào quỹ đạo nhưng cần thêm thời gian để đánh giá liệu thiết bị này có vận hành bình thường hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.