World Cup 2022

Trọng tài bắt trận bán kết là điềm lành của đội tuyển Argentina

13/12/2022, 07:00

Trọng tài Daniele Orsato sẽ là người bắt chính trong trận đấu giữa Argentina và Croatia tại bán kết World Cup 2022.

Theo nhiều nguồn tin, trọng tài Daniele Orsato sẽ là người cầm còi trong trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia.

img

Trọng tài Daniele Orsato sẽ bắt chính trận Argentina vs Croatia

Ông Daniele Orsato được đánh là người có kinh nghiệm khá dày dặn, điềm tĩnh và quyết đoán.

Ông cũng có xu hướng cho trận đấu diễn ra liên tục thay vì ngắt quãng vì các tình huống vụn vặt.

Vào năm 2020, vị trọng tài 47 tuổi được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) vinh danh là trọng tài hay nhất thế giới.

Vị “vua áo đen” người Ý từng bắt chính trong trận đấu giữa Argentina và Mexico tại vòng bảng World Cup 2022.

Trận đấu này, Messi cùng các đồng đội đã có được chiến thắng 2-0. Trong màn so tài trên, ông Orsato rút ra 5 thẻ vàng (4 giành cho Mexico và 1 cho Argentina).

Chính vì vậy cũng có thể nói rằng, vị trọng tài sinh năm 1975 là người mang lại điềm lành cho Messi cùng các đồng đội.

Tại World Cup 2022, ngoài trận Argentina và Mexico, ông Orsato cũng mới chỉ cầm còi trong trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador.

Hỗ trợ cho ông Orsato ở trận bán kết tới là hai trọng tài biên Ciro Carbone và Alessandro Giallatini.

Trọng tài chính điều khiển phòng VAR là ông Massimiliano Irrati, cả 3 vị trọng tài này đều là người Ý.

Trước trận gặp Croatia, tờ Ole đã gửi lời cảnh báo đến thầy trò HLV Scaloni: “Những lời phàn nàn của Leo về Mateu Lahoz sẽ khiến các trọng tài khác mất thiện cảm với Argentina.

Chúng ta có thể mắc sai lầm liên quan đến trọng tài trong phần còn lại của World Cup 2022.

Ngày mai, chúng ta phải đấu với Croatia, không phải trọng tài. Như lẽ thường trong cuộc sống, ở trận chiến này ai tức giận sẽ thua cuộc”.

Trước đó, trong trận đấu giữa Argentina và Hà Lan, ông Lahoz đã phải rút ra tới 18 thẻ vàng.

Theo lịch, cuộc đọ sức giữa Argentina và Croatia sẽ diễn ra lúc 2h ngày 14/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.