An ninh hình sự

Trọng thương vì bị "chém lây" khi đứng xem đánh nhau

22/04/2015, 14:41

Bực tức vì không chém được đối thủ, Lương dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào đầu người đang đứng xem gần đấy.

images

Ảnh minh họa.

Được biết sự việc xảy ra vào lúc 17h30 ngày 19/4, sau khi uống rượu xong, Lê Thu Lương tới tiệm của anh Trần Văn Quang (21 tuổi, trú tại ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để sửa xe. Do mâu thuẫn của hai người xảy ra, anh Lương chạy vào một nhà dân gần đó lấy một con dao (dài khoảng 30cm) đuổi chém anh Quang.

Bực tức vì không chém được đối thủ, thấy anh Trần Quyền Anh (28 tuổi) là người địa phương đứng xem, Lương dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào đầu anh này gây thương tích nặng.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra khi nam thanh niên bị đâm chết vì đứng nhìn người khác cãi nhau vào ngày 5/3/2013. Được biết, sự việc xảy ra khi Thanh và bạn gái cãi nhau sau khi cùng một nhóm bạn đi ăn nhậu trên đường Tân Sơn Nhì. Ngay lúc đó, anh Linh và Hùng chở nhau đi qua nên dừng lại để xem.

Thấy hai thanh niên hiếu kỳ, Thanh tức giận chạy vào quán nhậu cầm dao đuổi theo Linh và Hùng. Trong lúc xô xát, Thanh cầm dao đâm một nhát vào ngực Linh khiến Linh tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.