Thế giới giao thông

Trung Quốc bác thông tin hỗ trợ Nga xây đường hầm xuyên biển tới bán đảo Crimea

28/11/2023, 11:40

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết thông tin do truyền thông phương Tây đăng tải về việc Nga - Trung Quốc hợp tác xây dựng đường hầm nối đất liền Nga với bán đảo Crimea là không có căn cứ.

Theo hãng tin RT, tuần trước, tờ báo Mỹ Washington Post dẫn các nguồn tin tình báo Ukraine cho biết nhiều Giám đốc điều hành Trung Quốc và Nga (có liên quan tới chính phủ) đã gặp mặt từ đầu tháng 10 để thảo luận về dự án xây đường hầm bên dưới eo biển Kerch nhằm nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Theo Washington Post, các quan chức an ninh Ukraine đã nhận được một số email và chia sẻ với tòa soạn nhằm hé lộ thông tin về dự án và khả năng tham gia của phía Trung Quốc. 

Theo đó, ban lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc đã thể hiện sẵn sàng tham gia dự án. Ngoài ra, trong email, các doanh nhân Nga và Trung Quốc còn thảo luận về khả năng thành lập các công ty vỏ bọc để né lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin hỗ trợ Nga xây đường hầm xuyên biển tới bán đảo Crimea - Ảnh 1.

Ảnh minh họa công tác xây dựng cầu Crimea vào năm 2018 (Ảnh: AFP).

Trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin trên vào ngày 27/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết ông sẽ không bình luận về những “thông tin vô căn cứ”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng có phản ứng tương tự khi cho biết bài đăng của tờ Washington Post “không đáng để bình luận” khi trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 24/11.

Trong bài đăng trên Telegram ngày 24/11, lãnh đạo bán đảo Crimea (do Nga bổ nhiệm) - ông Sergey Aksenov cũng khẳng định hoàn toàn không có kế hoạch về xây dựng đường hầm, đồng thời khuyến cáo các nhà báo phương Tây không nên dễ dàng tin tưởng các nguồn tin của Ukraine.

Theo RT, nếu tham gia vào dự án như báo Mỹ đăng tải, ngoài nguy cơ quan chức, doanh nhân Trung Quốc phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, đội xây dựng dự án này có nguy cơ trở thành đối tượng tấn công của Ukraine.

Thời gian qua, các lực lượng của Ukraine nhiều lần tấn công tuyến đường sắt và đường bộ trên cầu Kerch như vụ nổ xe tải chứa bom trên cầu Crimea vào tháng 10/2022 và cuộc tấn công bằng xuồng không người lái vào tháng 7.

Ngoài ra, trao đổi với Washington Post, một kỹ sư ước tính chi phí thực hiện dự án xây dựng đường hầm dưới biển nối đất liền Nga với bán đảo Crimea sẽ lên tới hơn 5 tỷ USD và là dự án có mức rủi ro cao trong vùng đang xảy ra chiến sự.

Trao đổi với tờ báo Mỹ, một quan chức Mỹ nhận định sẽ rất khó hiểu trong trường hợp các công ty hoặc Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ dự án bởi đây sẽ là mục tiêu tấn công hết sức dễ dàng của các lực lượng Ukraine.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.