Thế giới

Trung Quốc bắt đầu trả tiền bảo hiểm cho gia đình nạn nhân

27/03/2014, 18:04

Ngày 27/3, các công ty bảo hiểm của Trung Quốc bắt đầu trả tiền bồi thường cho một số gia đình các nạn nhân có mặt trên máy bay của hãng Malaysia Airlines được cho là đã rơi tại Ấn Độ Dương.

Ngày 27/3, các công ty bảo hiểm của Trung Quốc bắt đầu trả tiền bồi thường cho một số gia đình các nạn nhân có mặt trên máy bay của hãng Malaysia Airlines được cho là đã rơi tại Ấn Độ Dương.

Thân nhân hành khách Trung Quốc tức giận và đau xót khi Malayisa nhận định máy bay mất tích đã rơi
Thân nhân hành khách Trung Quốc tức giận và đau xót khi Malayisa nhận định máy bay mất tích đã rơi

Theo Reuters, 7 gia đình nhận được 4,17 triệu nhân dân tệ (hơn 14 tỷ VNĐ) tiền bồi thường từ công ty China Life – công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc hôm 25/3. Hiện, có 32 hành khách trên chuyến bay mất tích là khách hàng của China Life với tổng số tiền bồi thường là 9 triệu nhân dân tệ.

Theo Tân Hoa Xã, Công ty bảo hiểm China Pacific có trụ sở tại Thượng Hải hôm 26/3 vừa rồi cũng trả khoản tiền bồi thường đầu tiên trị giá 525.000 nhân dân tệ.

Công ty Bảo hiểm Sunshine bồi thường 500.000 nhân dân tệ cho một gia đình có ba nạn nhân.

Cùng ngày 27/3, công ty luật Ribbeck Law có trụ sở tại Chicago đưa luật sư cùng các trợ lý tới Malaysia để tham gia cuộc họp với gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370. Được biết, công ty Ribbeck Law đang đại diện cho gia đình của “một vài nạn nhân” đã gửi hồ sơ kiện hãng hàng không Malaysia Airlines và Boeing lên tòa án Illinois đồng thời sẽ “tổ chức một số cuộc họp tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia”.

Vụ kiện này sẽ cho phép công ty Ribbeck Law thu thập thông tin về những khiếm khuyết trong sản xuất hoặc thiết kế có thể có dẫn đến vụ tai nạn này.

Trong diễn biến mới nhất, ông Anond Snidvongs – Giám đốc điều hành của Cơ quan phát triển công nghệ Vũ trụ và Tin học Geo cho biết Hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất của Thái lan vừa phát hiện ra 300 vật thể trôi nổi chiều dài từ 2-15m  trên Ấn Độ Dương cách khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích 200km.

Những bức ảnh vệ tinh này được chụp lúc 10 giờ sáng ngày 24/3 theo giờ địa phương và đã được đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan tạm quyền  Surapong Tohvichakchaikul, tới đây, sẽ chuyển tiếp tới Malaysia - theo ông Anond.

Trang Trần (Theo Straits Times, The Nationalmultination)

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.