Thời sự Quốc tế

Trung Quốc cáo buộc Nhật-Mỹ thông đồng, dàn dựng để bôi nhọ Bắc Kinh

Ngày 16/1, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối gay gắt thỏa thuận tăng cường quan hệ an ninh song phương gần đây giữa Nhật Bản và Mỹ.

Đánh giá về thoả thuận tăng cường quan hệ an ninh song phương và nhằm đối phó với các hành động khiêu khích quân sự của Bắc Kinh đối với Đài Loan của Mỹ - Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhận định, hai nước này đang can thiệp vào công việc nội bộ và tìm cách ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc.

Theo ông Uông, Bắc Kinh kiên quyết phản đối tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington hôm 13/1.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng ngày 13/1/2023. Ảnh - AP

Ông cáo buộc Nhật - Mỹ "thông đồng với nhau" và dàn dựng "một trò hề nhằm bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc", cho rằng hành động này là vô cùng nguy hiểm.

Bắc Kinh kêu gọi Tokyo và Washington từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, thoát khỏi nỗi ám ảnh ngăn chặn Trung Quốc và quay trở lại con đường hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Trong tuyên bố chung, hai ông Kishida và Biden đã khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, hối thúc giải quyết hòa bình các vấn đề giữa hai bờ eo biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.