Thời sự Quốc tế

Trung Quốc hủy hàng loạt chuyến bay, đóng cửa trường học do bão tuyết

06/11/2023, 13:58

Đợt thời tiết lạnh và bão tuyết bất thường tại đông bắc Trung Quốc đã khiến tỉnh Hắc Long Giang - tỉnh ở địa đầu phía bắc nước này phải hủy chuyến bay, đóng cửa trường học.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo trên tài khoản Wechat chính thức của Chính phủ Trung Quốc cho biết, ngày 6/11, tỉnh Hắc Long Giang đã hủy 49 chuyến bay do thời tiết lạnh và bão tuyết nhưng hoạt động tại sân bay ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang vẫn diễn ra bình thường.

Hầu hết trường tiểu học, trường trung học, mẫu giáo tại nhiều khu vực tại thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng đóng cửa vào ngày 6/11.

Trước đó, vào ngày 5/11, tỉnh Hắc Long Giang đã phát cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm bốn cấp của Trung Quốc, trong bối cảnh các cơ quan dự báo thời tiết dự báo nhiều thành phố tại tỉnh này sẽ ghi nhận lượng mưa 20-40mm trong thời gian từ đêm 5/11 tới đêm 6/11.

Nhiều khu vực tại đông bắc Trung Quốc hủy chuyến bay, đóng cửa trường học do bão tuyết  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cơ quan Thời tiết của Trung Quốc cũng cảnh báo nhiệt độ tại một số thành phố sẽ giảm mạnh đi cùng bão tuyết trong những ngày tới. 

Theo China Daily, một số khu vực tại Nội mông, các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm và Liêu Ninh được dự báo sẽ có tuyết rơi dày. Trong ngày 6/11, các tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm đã đóng cửa trường học.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn thông tin từ Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc cho biết nhiệt độ tại nhiều khu vực ở quốc gia này sẽ giảm từ 6-10 độ C, đặc biệt một số khu vực sẽ ghi nhận mức giảm hơn 16 độ C.

Theo China Daily, ngày 5/11, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc phát cảnh báo cam - mức cảnh báo cao thứ hai để cảnh báo khả năng xảy ra bão tuyết tại một số khu vực. 

Còn theo Global Times, vào cùng ngày, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng phát cảnh báo cam về khả năng xảy ra bão tuyết.

Đợt thời tiết lạnh đến sớm đã khiến chính quyền thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân bắt đầu thực hiện các biện pháp nhằm chuẩn bị nguồn cung cấp nhiệt sưởi ấm sớm hơn bình thường.

Theo Reuters, vào tuần trước, miền bắc Trung Quốc đã trải qua các hiện tượng thời tiết trái ngược bất thường khi chuyển từ sương mù và nắng nóng ở mức cao thứ hai trong hàng thập kỷ sang mức nhiệt giảm mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.