Thời sự

Truy điệu, an táng 72 liệt sĩ tìm thấy trong sân bay Biên Hòa

12/07/2017, 19:45

Các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh tại sân bay Biên Hòa năm 1968 được tìm thấy và được truy điệu trọng thể.

IMG_2316

72 chiến sĩ hi sinh trong chiến tranh vừa được tìm thấy trong sân bay Biên Hòa đã được an táng, truy điệu trọng thể.

Ngày 12/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra lễ truy điệu, án táng các chiến sĩ hi sinh trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968. Những bộ hài cốt này được tìm ở khu vực sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và được xác định hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa vào đêm 31/1/1968.

Đến tham dự buổi lễ truy điệu có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư... 

Hài cốt các liệt sĩ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tìm thấy trong một hố chôn tập thể, khai quật vào tháng 3/2017. Hiện, tỉnh Đồng Nai mới xác minh được 72 hai cốt liệt sĩ có thân nhân trong mộ chôn tập thể được tìm thấy. Các liệt sĩ có quê quán ở 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.