Xã hội

TS Khuất Việt Hùng: Cần lan tỏa các bản án về hành vi vi phạm trật tự ATGT

22/12/2023, 14:21

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, ngành tòa án rất tích cực tham gia tuyên truyền, lan tỏa kết quả xử lý các vụ án vi phạm trật tự ATGT đến người dân để nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Mỗi phiên tòa là một bài học về ATGT

Ngày 22/12, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và một số đơn vị liên quan tổ chức hội thảo bằng hình thức tập trung và trực tuyến qua các điểm cầu trên toàn quốc với chủ đề: “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới gắn với hoạt động của hệ thống tòa án nhân dân".

Điều hành hội thảo và phần thảo luận của các đại biểu tại các điểm cầu, TS Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá thời gian qua, TAND các cấp đã tổ chức xét xử các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm trật tự ATGT rất kịp thời, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

TS Khuất Việt Hùng: Cần lan tỏa các bản án về hành vi vi phạm trật tự ATGT - Ảnh 1.

TS Khuất Việt Hùng (giữa) điều hành buổi thảo luận.

Bên cạnh đó, ngành tòa án cũng rất tích cực tham gia công tác tuyên truyền, lan tỏa kết quả xử lý các vụ án này đến người dân để nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông.

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và TAND Tối cao trong tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT, kết quả giải quyết các vụ án liên quan tai nạn giao thông cần phải được truyền tải thêm cho Ban ATGT và TAND cấp tỉnh, cấp huyện của các địa phương.

"Mục đích của sự phối hợp này nhằm lan tỏa sâu rộng đến tất cả hệ thống TAND và Ban ATGT các cấp", ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, việc phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và TAND Tối cao thông qua hội thảo như lần này còn giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền từ mỗi phiên tòa tại địa phương. Qua đó tích lũy, khai thác những kinh nghiệm cho công tác truyền thông đảm bảo trật tự ATGT.

Qua hội thảo, các đơn vị chức năng cũng đặt ra nhiều vấn đề mà hiện nay, chúng ta đang rất cần câu trả lời. Ví dụ như vấn đề giải quyết, xử lý các vụ TNGT do người điều khiển các loại xe tự chế không có đăng ký, đăng kiểm… gây ra.

"Tất cả đại biểu đều thống nhất hội thảo lần này rất có ý nghĩa, là một trong những mô hình quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về giao thông từ hoạt động của tòa án", Phó chủ tịch chuyên trách của Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định.

Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về ATGT

Nêu một số ý kiến đúc kết hội thảo, ông Nguyễn Văn Du, Phó chánh án TAND Tối cao ghi nhận, toàn bộ tham luận của các đại biểu dự hội thảo đều thể hiện trong những năm qua, công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT đạt nhiều kết quả.

"Đặc biệt là kết quả cho thấy trong ba quốc gia giảm thiểu được TNGT, Việt Nam là nước giảm thiểu được nhiều nhất số vụ tai nạn, ở mức 43,5%", Phó chánh án TAND Tối cao bày tỏ.

TS Khuất Việt Hùng: Cần lan tỏa các bản án về hành vi vi phạm trật tự ATGT - Ảnh 2.

Hội thảo kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc.

Kết quả trên thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về vấn đề đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời cho thấy tính hiệu quả của những giải pháp mà cơ quan chức năng các cấp đề ra.

Đưa ra giải pháp nhằm kéo giảm TNGT một cách bền vững, hướng đến hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường, lãnh đạo TAND Tối cao nhấn mạnh cần có nhiều biện pháp đồng bộ.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về giao thông giữ vai trò quan trọng, nhất là mô hình phối hợp tuyên truyền thông qua các hoạt động của tòa án.

Về phía ngành tòa án, Phó chánh án Nguyễn Văn Du yêu cầu tòa các cấp cần xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về trật tự ATGT, đặc biệt là các vụ án có hành vi vi phạm ATGT, chống người thi hành công vụ liên quan đến giao thông.

"Mỗi bản án, quyết định của Hội đồng xét xử cần công bố kịp thời trên cổng thông tin điện tử để mọi người dân tiếp cận, trở thành thông tin tuyên truyền quan trọng tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông", Phó chánh án Nguyễn Văn Du đề nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.