Bóng đá

Từ bỏ vũ khí của thầy Park, HLV Troussier đang"đánh bạc" tất tay

25/04/2023, 13:14

HLV Philippe Troussier quyết hướng U22 Việt Nam theo phong cách tấn công thay vì phòng ngự phản công nhưng hướng đi này đang bị nghi ngờ.

Chiều 24/4, đội tuyển U22 Việt Nam phải nhận trận thua 0-1 trước CLB Bà Rịa - Vũng Tàu trong đợt tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32. Trước đó 3 ngày, U22 Việt Nam cũng thua CLB TP.HCM 2-3.

img

HLV Troussier cùng học trò trải qua 5 trận thua liên tiếp trước thềm SEA Games

Như vậy, 5 trận đấu dưới thời HLV Philippe Troussier, U22 Việt Nam thua cả 5, con số thực sự khiến người hâm mộ lo lắng.

Đành rằng U22 Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng lối chơi nhưng nếu soi xét kỹ, sự tiến bộ, đặc biệt là tính hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của đoàn quân áo đỏ đáng báo động.

Nên nhớ CLB TP.HCM đang ngụp lặn ở đáy BXH V-League 2023 còn Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ chơi ở giải hạng Nhất, tức cả hai không hề mạnh.

Ấy vậy mà thầy trò HLV Troussier để thủng lưới tới 4 lần. Đây cũng là điều khiến giới mộ điệu băn khoăn nhất.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam hay đội tuyển quốc gia đều lấy phòng ngự làm gốc, giữ vững triết lý không thua trước khi nghĩ tới chiến thắng.

Thực tế, cách chơi này đã giúp 2 đội tuyển gặt hái nhiều thành công ở đấu trường quốc tế.

Nhưng khi HLV Troussier tới, ông đã quyết định từ bỏ món vũ khí ông Park để lại, quyết tâm theo đuổi hướng đi khác.

Nhà cầm quân người Pháp chú trọng vào việc tấn công, dựa trên nền tảng kiểm soát trái bóng.

Tuy nhiên, dường như các học trò của ông chưa thể quen với triết lý như vậy, không hẳn vì dư âm lối chơi HLV Park để lại, đơn giản tại CLB, họ chơi hoàn toàn khác.

Việc phát triển bóng từ sân nhà là xu thế của bóng đá hiện đại, thời thượng và ông Troussier có lý do để chọn cách đá này.

Ngặt nỗi, dàn nhân sự trong tay ông chưa đủ tốt để có thể áp đặt đối phương, tung ra những đòn quyết định.

Trong khi đó, hàng thủ của U22 Việt Nam lại mắc nhiều sai lầm do dâng cao, thường xuyên bị đối phương khoan thủng.

HLV Troussier vẫn đang kiên trì theo đuổi hướng đi của riêng mình nhưng đây cũng là canh bạc mạo hiểm.

Nếu không thể đạt thành tích cao ở SEA Games 32, nhà cầm quân người Pháp chắc chắn sẽ hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

Cần biết, các đối thủ tại SEA Games tuy không quá vượt trội nhưng cũng chẳng thua kém U22 Việt Nam về thực lực.

Nếu cứ chơi như thời gian qua, đoàn quân áo đỏ chắc chắn gặp vô vàn khó khăn trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.