Pháp luật

Tử hình thiếu phụ cuồng yêu phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội

31/08/2023, 21:29

Cho rằng người thân xúi giục anh H chuyển nhà trọ, Hải mua xăng châm lửa chiếc xe máy ở tầng 1 tòa chung cư mini. Vụ án khiến một phụ nữ mang thai tử vong, nhiều người bị thương.

Chiều 31/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Thị Thanh Hải (30 tuổi, trú huyện Nam Trực, Nam Định) tổng hợp hình phạt tử hình về các tội giết người hủy hoại tài sản

Hải là hung thủ phóng hỏa nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm, khiến 6 người thương vong đầu tháng 3/2022.

Bản án xác định giữa năm 2019, Hải cùng chồng và con thuê phòng trọ sinh sống ven đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian này, Hải lấy tên là Hải Anh, nói dối chưa kết hôn rồi làm quen với anh Chẩu Việt H (29 tuổi, quê Tuyên Quang).

Tử hình thiếu phụ "cuồng yêu" phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Hải nhận bản án bị loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Đầu năm 2020, Hải và anh H nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, họ nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nên anh H chủ động nói lời chia tay. 

Muốn níu kéo quan hệ với người tình, Hải nói dối rằng cô có thai, đòi anh H phải "có trách nhiệm".

Khoảng tháng 3/2022, anh H chuyển đến nhà trọ trong ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để sống cùng anh họ. Biết việc này, Hải cho rằng người thân xúi giục anh H chấm dứt quan hệ với mình, Hải chuẩn bị kế hoạch trả thù. 

Nữ bị cáo khai khoảng 15h ngày 31/3/2022, sau khi mua can xăng, cô ta đến tầng để xe trong khu chung cư mini nơi anh H thuê trọ. 

Sau nhiều lần đánh diêm châm lửa, Hải phóng hỏa một chiếc xe máy, khiến lửa cháy lan ra toàn bộ khu vực chân cầu thang tầng 1 của nhà trọ. Sau khi gây án, Hải lái xe bỏ đi.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Trần Thị Thanh Hải khiến tầng 1 tòa chung cư mini bốc cháy, làm mất điện toàn bộ khu nhà trọ và hỏng hệ thống thang máy. Do đó, những người thuê nhà phải chen lấn thoát hiểm bằng lối ra duy nhất là cầu thang bộ.

Trong các nạn nhân tìm cách thoát thân, chị N.T.A (khi đó đang mang thai) bị ngạt khói, ngã vào đám cháy rồi tử vong. 5 nạn nhân còn lại bị thương, trong đó có hai cháu bé bỏng nặng. 

Một số bị hại thoát chết nhưng bị tổn hại sức khỏe, như anh N.V.D (quê Thái Nguyên) bị thương với tỷ lệ 87%.

Ngoài ra, vụ phóng hỏa còn làm hư hỏng 15 chiếc xe các loại, 21 giàn điều hòa hư hại, nhiều kết cấu căn nhà cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Tử hình thiếu phụ "cuồng yêu" phóng hỏa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy do Hải gây ra.

Quá trình xét xử, nữ bị cáo sinh năm 1993 việc cô ta phóng hỏa ở tầng 1 không nhằm mục đích giết người, mà do bản thân mất kiểm soát được những bức xúc về mặt tinh thần. 

Tuy nhiên, khi tranh tụng, Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đều khẳng định, bị cáo là người có đầy đủ nhận thức, phải biết việc đổ xăng hoàn toàn gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Đối với mối quan hệ ngoài luồng với anh H, tòa sơ thẩm nhấn mạnh bị cáo đã có gia đình, có con cái nhưng vẫn qua lại bất chính với người khác. Khi gây án, Hải còn đổ lỗi là do bức xúc tình cảm, ghen tuông với anh H. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất dành cho Hải.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Trần Thị Thanh Hải phải bồi thường cho nạn nhân bị tử vong và những người bị thương tổn về sức khoẻ, thiệt hại về tài sản với tổng số tiền hơn 540 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.